Y án tử hình kẻ giết người, cướp xe

Trong phiên xử phúc thẩm ngày 25-6, TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, y án tử hình đối với Phạm Văn Dương về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Y án tử hình kẻ giết người, cướp xe ảnh 1

Để ý thấy nạn nhân đi một mình trong rừng cao su, Dương đã lên kế hoạch giết người, cướp xe

Năm 2005, Phạm Văn Dương cùng gia đình từ Cà Mau đến sinh sống tại tỉnh Bình Dương. Dương thường đến khu vực vườn cao su tại huyện Tân Định - Bình Dương hái rau càng cua về ăn. Tại đây, Dương thấy ông Lê Văn Hạ (SN 1936) thường xuyên đi xe máy một mình ngang qua đoạn đường mòn trong lô cao su.

Nảy sinh ý định giết ông Hạ nên khoảng 13 giờ ngày 10-1-2012, Dương vào lô cao su đợi. Khi ông Hạ đến gần, Dương dùng dao đâm ông ngã xuống. Khi ông Hạ kêu cứu, Dương nhặt nón bảo hiểm đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Sau đó, Dương lục túi quần lấy ví tiền, nhặt dao bỏ vào túi quần và lên xe chạy đi tim nơi bán.

Đến 17 giờ cùng ngày, Dương đến tiệm sửa xe và đề nghị bán xe cho anh Nguyễn Văn Trung. Nghi ngờ, anh Trung điện thoại báo công an. Dương bị bắt sau đó và đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Ngày 4-4-2012, TAND Bình Dương xử lưu động cấp sơ thẩm đã tuyên Phạm Văn Dương tử hình về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình.
Theo Kha Miên (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm