“Yêu” bạn gái nhí khi còn tuổi vị thành niên nên chỉ phải lãnh bảy năm tù

HĐXX nhận định bị cáo phạm tội khi vị thành niên, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và được gia đình người bị hại xin giảm án nên xem xét xử mức án nhẹ hơn công tố viên đã đề nghị là 12 đến 13 năm tù.

“Yêu” bạn gái nhí khi còn tuổi vị thành niên nên chỉ phải lãnh bảy năm tù ảnh 1

Bị cáo Sơn bị áp giải về trại giam sau phiên toà

Theo hồ sơ, tháng 3-2013, thông qua chat trên internet, Sơn quen với em T. (SN 2000) đang ở với bà ngoại tại quận 6, TP.HCM. Đến cuối tháng cả hai hẹn nhau đi chơi và nảy sinh tình cảm. Hai tháng sau, Sơn đến nhà ngoại em T xin bà em cho ở nhờ để đi xin việc và được đồng ý. Ngay trong tối ngày 10-5-2013 vừa vào nhà ở, Sơn và em T đã làm chuyện "vợ chồng" tại phòng ngủ của T. Sau đó, cả hai nhiều lần quan hệ nữa.

Một tháng sau, Sơn đến Bình Phước làm việc và em T cũng đến thăm rồi cả hai quan hệ tại phòng trọ nhiều lần. Ngày 10- 8-2013, Sơn quay về Sài Gòn thăm người yêu. Và đêm đó tại nhà ngoại T, cả hai tiếp tục làm chuyện "chồng vợ" và bị ba của T phát hiện báo công an xử lý.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm