Thời tiết TP.HCM những ngày cuối năm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, dự báo từ ngày 21- đến 31-1, thời tiết ở TP.HCM hầu hết ngày nắng yếu, không mưa hoặc chỉ có mưa nhỏ vài nơi.

Thời tiết ở TP.HCM những ngày cuối năm ít xảy ra mưa. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Cụ thể, ngày 21-1 đến 23-1 mây thay đổi, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Từ 24-1 đến 28-1, mây thay đổi, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C, phía Bắc miền Đông 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Từ 29-1 đến 31-1, mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Thời tiết trên vùng biển TP.HCM vào những ngày cuối tháng 1-2022 phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cường độ trung bình đến mạnh, phổ biến cấp 5, cấp 6.

Dự báo thời tiết ở  thượng  nguồn  sông  Mê  Công  và  khu  vực  Nam  Bộ  từ ngày 21-1 đến 31-1 phổ  biến  ít  mưa,  ban  ngày  có  nắng,  riêng  chiều  đêm  24-1,  sáng  ngày  25-1  mưa  có thể  xuất  hiện  cục  bộ  tại  một  số  tỉnh  ven  biển  miền  Tây  Nam bộ nhưng  lượng  mưa  ngày không  nhiều,  phổ  biến  dưới  5mm.  Nhiệt  độ  thấp  nhất  ban  đêm  phổ  biến  21-24 độ C, nhiệt  độ  cao  nhất  dao  động  trong  khoảng  30-33 độ C.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm