Thử “bắt mạch” tuyển Việt Nam sáu lượt trận còn lại

Sau bốn lượt trận đội Việt Nam (VN) trắng tay nhưng số bàn thắng và cách thể hiện lại có phần lạc quan. Hãy thử “bắt mạch” sáu lượt trận còn lại của thầy trò HLV Park Hang-seo.

+ VN - Nhật Bản (ngày 11-11) sẽ là trận đấu cực kỳ khó khăn cho thầy trò ông Park vì Nhật Bản đang khát điểm lại rất hưng phấn sau chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển Úc, cải thiện đáng kể với 6 điểm có được sau bốn lượt trận và xếp thứ tư bảng B.

Xét với tham vọng và mục tiêu đặt ra của đội Nhật Bản thì thành tích và thứ hạng hiện tại là thất bại khi chỉ bằng nửa điểm số của đội đầu bảng Saudi Arabia (6 so với 12) và còn thua đội nhì bảng Úc 3 điểm.

Vì thế, thầy trò HLV Hajime đặt mục tiêu phải thắng đội cuối bảng VN trên sân Mỹ Đình để nuôi hy vọng đeo bám và soán ngôi vào top 2.

+ VN - Saudi Arabia (ngày 16-11): Nếu tự tin, trình bày một thế trận tốt và lực lượng lành lặn cùng sự thăng hoa, VN có thể kiếm điểm trước đội bóng đang dẫn đầu. Vấn đề là đừng để mắc phải những sai lầm như lượt đi.

+ Úc - VN (ngày 27-1-2022) là trận đấu quá khó cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Đến thời điểm này, nhiều khả năng Úc sẽ trở về thi đấu trên sân nhà chứ không mượn sân như ở lượt đi nữa do tình hình dịch bệnh ở Úc đang tiến triển tốt. Và như thế áp lực đối với đội khách VN sẽ càng lớn. Dự báo là trận đấu này hầu như không có cơ hội cho thầy trò ông Park.

+ VN - Trung Quốc (ngày 1-2-2022), trận đấu diễn ra đúng vào mùng 1 tết Nguyên đán của VN. Đây cũng là trận cầu mà thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn đủ khả năng để đòi món nợ lượt đi thua 2-3.

+ VN - Oman (ngày 24-3-2022), trận cầu mà thầy trò ông Park nhắm đến 3 điểm và khả năng này có thể xảy ra ở tỉ lệ 50/50. Theo chúng tôi thì có được 1 điểm trước đối thủ này tại Mỹ Đình cũng là thành công.

+ Nhật Bản - VN (ngày 29-3-2022), sẽ tùy thuộc nhiều vào thái độ của đội chủ nhà. Nếu Nhật Bản không còn hy vọng lấy vé trực tiếp hoặc play off thì thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ dễ đá hơn. Ngược lại, tính chất trận đấu buộc Nhật phải có 3 điểm thì có thể nói VN sẽ không có cửa. Dự đoán tình hình bảng B khả năng cao là căng đến lượt trận cuối nên khó có hy vọng.

Dự đoán đội tuyển VN có thể đạt 4-6 điểm sau 10 lượt trận với điều kiện thầy trò ông Park dù cạn hy vọng cũng không được buông xuôi.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm