Thủ đoạn mới: Giả công an kiểm tra hành chính giữa đêm để vào nhà cướp!

Nguồn tin từ Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đang tạm giữ một nghi can cướp tài sản, đồng thời truy bắt đồng phạm còn lại trong vụ nhóm cướp dùng mã tấu xông vào nhà dân chém người, cướp tài sản.

Nạn nhân của nhóm cướp này là vợ chồng anh Nguyễn Vũ Ngọc Dũng và chị Ngô Thị Cẩm Tú (ngụ ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn). Theo lời kể của vợ chồng anh Dũng, vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 26-3. Vào thời điểm trên, anh Dũng, chị Tú cùng con nhỏ đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa rầm rầm tại nhà trọ của anh chị. Chị Tú giật mình hỏi thì giọng một thanh niên nói: “Mở cửa ra, kiểm tra giấy tờ”. Nghĩ là công an địa phương kiểm tra hành chính nên chị Tú dậy mở cửa. Bất ngờ có hai người đàn ông lạ mặt xông vào nhà, gí dao vào cổ chị Tú khống chế rồi khóa kín cửa lại.

 
Vợ chồng anh Dũng, chị Tú. Ảnh: HT

Thấy anh Dũng đang bị thương vì tai nạn giao thông không thể đi lại được nên hai kẻ cướp đe dọa sẽ giết cả nhà nếu chị Tú không giao tài sản cho chúng. Ngay sau đó kẻ cướp lục soát khắp chỗ trọ lấy được 300.000 đồng và chiếc iPad (trị giá 17 triệu đồng) anh Dũng đang cầm trên tay. Chưa dừng lại đây, chúng gí dao vào cổ anh Dũng buộc phải chỉ chỗ cất tiền, vàng.

Thấy chồng gặp nguy hiểm, chị Tú đã liều mình bất ngờ xông đến vật lộn với kẻ cướp cầm dao khống chế chồng và tri hô cầu cứu hàng xóm. Bị chị Tú chống trả quyết liệt, kẻ cướp quay sang chém vào đầu anh Dũng nhưng anh Dũng may mắn tránh được nhát dao chí mạng, con dao trượt xuống mặt gây vết thương dài 10 cm ở má trái của anh Dũng.

Thấy bị động, một kẻ cướp bèn mở cửa bỏ chạy ra ngoài nổ máy xe chờ sẵn, đồng bọn còn lại cầm dao giằng co với vợ chồng chị Tú để cướp chiếc iPad. Lúc này người dân xung quanh đã chạy đến hỗ trợ vợ chồng anh Dũng, chị Tú nên kẻ cướp bên ngoài vội phóng xe bỏ chạy. Riêng kẻ cướp còn lại hoảng sợ lủi trốn vào bụi cây ven đường rồi bị người dân khống chế bắt giữ ngay sau đó.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm