Thủ súng, lựu đạn đi buôn 4.000 viên ma túy

(PLO)- Đồng sắm súng, đạn đi mua ma túy về vừa để sử dụng vừa bán kiếm tiền lời thì bị công an và biên phòng vây bắt. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Thủ súng, lựu đạn đi buôn 4.000 viên ma túy

Ngày 6-5, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đã phối hợp cơ quan chức năng phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây ma túy, thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng, 2 quả lựu đạn.

Lỳ Bá Đồng bị bắt giữ cùng tang vật ma túy tổng hợp. Ảnh: CA.

Lỳ Bá Đồng bị bắt giữ cùng tang vật ma túy tổng hợp. Ảnh: CA.

Sau thời gian xác lập chuyên án để vào cuộc theo dõi, chiều 5-5, Ban chuyên án của Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn và Công an xã Nậm Cắn để phá án.

Khi Lỳ Bá Đồng (38 tuổi, trú xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) đang mang ma túy tại khu vực bản Trường Sơn thì lực lượng trên vây bắt. Lúc này, Đồng mang súng, lựu đạn ra chống đối để trốn.

Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát, bộ đội biên phòng đã kịp bắt giữ Đồng. Tang vật công an thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng, 2 quả lựu đạn, một con dao và nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu tại cơ quan công an Đồng khai nhận số ma túy trên mua từ Lào mang về để sử dụng và bán kiếm tiền lời.

Đồng nghiện ma túy và có tiền án liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm