Thủ tướng Đức đến Bắc Kinh

Trong số này có 100 máy bay Airbus A320 (9,7 tỉ USD) và 30 máy bay A330 (6,9 tỉ USD) đã đặt hàng hồi tháng 6.

AFP đưa tin hợp đồng được tiết lộ sau khi Thủ tướng Angela Merkel và người đồng cấp Lý Khắc Cường hội đàm ở Bắc Kinh (ảnh). Hợp đồng này làm dấy lên cuộc cạnh tranh sôi nổi của Airbus (châu Âu) và đối thủ Boeing (Mỹ). Hơn một tháng trước, TQ đã đặt hàng mua 300 máy bay của Boeing với giá 38 tỉ USD, một kỷ lục trong ngành công nghiệp hàng không.

Theo khảo sát của Boeing, thị trường TQ cần đến 6.330 máy bay mới trong 20 năm tới, tức tăng gấp ba số máy bay hiện nay. Vì lẽ đó Boeing muốn xây nhà máy tại TQ. Trong khi đó, Airbus đã xây dựng nhà máy thứ ba chuyên lắp ráp máy bay đường dài tại Thiên Tân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm