Thua thảm, CĐV lao vào nhà tắm tấn công cầu thủ

Thua thảm, CĐV lao vào nhà tắm tấn công cầu thủ ảnh 1

CĐV ngày càng quá khích. Ảnh minh họa: Tribun News

Những CĐV này đeo mặt nạ. Không chỉ động tay động chân với các cầu thủ, họ còn lấy cắp nhiều đồ đạc trong phòng và phá ô tô để bên ngoài sân vận động ở Buenos Aires.

Nguyên nhân được cho là do sự bất mãn quá khích với kết quả thi đấu của đội nhà. Huracan vừa bị Godoy Cruz hạ gục sau loạt penalty hôm 16-4 và không còn cơ hội thi đấu tại Copa Argentina.
“Chúng tôi đang tắm sau buổi tập luyện thì nhóm CĐV lao vào và dọa dẫm các cầu thủ… Một số người còn bị họ đánh”, HLV Jose Maria Llop cho biết.

"Khi rời khỏi sân, chúng tôi thấy 8 chiếc ô tô bị phá hư”, ông Llop nói thêm.

Chủ tịch CLB, ông Alejandro Nadur cho hay nhóm CĐV nói trên đến trên 2 chiếc xe buýt và lao vào sân.
“Việc làm của họ là không đúng, dù cho chúng tôi có thua Godoy Cruz với tỉ 0-15”, ông Nadur nhấn mạnh.
Theo Đỗ Quyên (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm