Thua tuyển Việt Nam hoài, ông Tan nói học trò có nghe?!

(PLO)- Chín tháng tạm nghỉ ngơi sau khi tuyển Malaysia trắng tay tại AFF Cup 2021, nay bại tướng của thầy Park tái xuất. Những tờ "lái cải" ở Malaysia đặt hoài nghi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Tan Cheng Hoe đã trở lại với bóng đá và làm thuyền trưởng CLB Selangor. Selangor hiện đang đứng thứ 8 trên bảng tổng sắp M-League mùa bóng hiện nay.

Đội đang có phong độ rất tệ sau 18 lượt trận chỉ có được 20 điểm, số điểm này chưa bằng một nửa của đội đầu bảng Johor Darul Tamzim (43 điểm).

Trước khó khăn này, lãnh đạo CLB ở thủ đô Kuala Lumpur này mời cựu thuyền trưởng tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe về dẫn dắt đội với mong muốn cuối mùa đội có thứ hạng cao hơn, thậm chí có một suất dự cúp châu Á.

Selangor có những tuyển thủ quốc gia Malaysia như Brendan Gan, Asri, Haiqal, Sahren Fikri (U-23)... và đặc biệt có tuyển thủ Myanmar Hein Htet Aung.

Ông Tan có lịch sử đối đầu với tuyển Việt Nam rất thất vọng. Ảnh: Getty

Ông Tan có lịch sử đối đầu với tuyển Việt Nam rất thất vọng. Ảnh: Getty

Trước khi dẫn dắt tuyển Malaysia từ năm 2018 đến 2021 thì ông Tan Cheng Hoe từng dẫn các CLB Kedah, giúp đội này đoạt Cúp Malaysia và vô địch Siêu Cúp sau đó.

Trong vòng bốn năm dẫn dắt tuyển Malaysia cũng là thời kỳ ông Tan Cheng Hoe chạm trán với tuyển Việt Nam do HLV Park Hang-heo dẫn dắt nhiều nhất với bảy lần.

Tuy nhiên, ông Tan lại có thành tích đối đầu kém vui và kỳ lạ nhất trong lịch sử đối đầu của tuyển Malaysia và Việt Nam. Qua bảy lần chạm trán đó từ AFF Cup đến vòng loại World Cup (2022), tuyển Malaysia chỉ hòa một lần (chung kết lượt đi AFF Cup 2018) rồi sau đó toàn thua. Đó cũng là một “vết xước” trong bản lý lịch cầm quân của chiến lược gia 54 tuổi này.

Thật bất ngờ và sốc khi ông Tan Cheng Hoe vừa về ngồi vào ghế HLV Selangor thì một tờ báo ở Malaysia nêu câu hỏi hoài nghi rằng “Liệu một HLV dẫn quân toàn thua tuyển Việt Nam thì có hay ho gì trong bài vở, đấu pháp khi về dẫn dắt một CLB như Selangor”.

Selangor là CLB thủ đô Kuala Lumpur vốn có hàng trăm nhóm fan ultras vốn rất thích khiêu khích và hiếu chiến.

Sau khi tuyển Malaysia bị loại ngay sau vòng bảng AFF Cup 2021, HLV Tan Cheng Hoe quay về nước và không có ý định từ chức, nhưng trước áp lực của dư luận ông tuyên bố “mệt mỏi, từ chức và tạm nghỉ bóng đá một thời gian để lấy lại tinh thần”

AFF Cup 2021 đã qua chín tháng và nay “bại tướng” thầy Park trở lại... đường đua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm