Tiêm vaccine mũi 4 ở TP.HCM: Người tiêm đến đông, trạm y tế làm cả chủ nhật

(PLO)- Nhân viên trạm y tế phường Đa Kao quận 1, TP.HCM cho biết khi trạm chưa mở cửa, người dân đã tập trung từ sáng sớm để được tiêm vaccine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TP.HCM đang tăng cường tiêm vaccine liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) và liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho người dân.

Các trạm y tế, trung tâm y tế và các bệnh viện đang tích cực triển khai tiêm vaccine mũi 3, 4 cho người dân.

Tại quận 1, theo BS Lê Phước Hùng, giám đốc Trung tâm Y tế quận 1, quận đang tổ chức tiêm vaccine liên tục tại 10 điểm trạm y tế, không phân biệt đối tượng tiêm chủng. Những ngày qua, việc đẩy mạnh truyền thông đã giúp nhiều người dân biết đến hoạt động và hiệu quả của tiêm vaccine nên người dân đến các trạm y tế tiêm khá nhiều.

“Nếu như các hôm trước, người dân chỉ đến lác đác thì từ ngày hôm qua (28-6), người dân đến khá đông và chúng tôi đã tiêm được cho hơn 1.000 người chỉ trong một ngày”, - BS Hùng chia sẻ.

Chiều 29-6, theo ghi nhận thực tế tại tại trạm y tế phường Đa Kao, quận 1, cùng một thời điểm, có rất nhiều người dân tranh thủ đến trạm để được tiêm vaccine mũi 3, mũi 4, thậm chí là mũi 2.

Nhiều nngười dân đến tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4. Ảnh: HOÀNG LAN

Nhiều nngười dân đến tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4. Ảnh: HOÀNG LAN

Ngồi chờ theo dõi sau tiêm mũi 4, ông Phí Quang Trung (76 tuổi) cho biết bản thân ông là trưởng khu phố 5 của phường Đa Kao nên thường xuyên vận động người dân tiêm vaccine tăng cường để tăng hiệu quả phòng bệnh. Đợt dịch vừa qua, dù dịch bệnh diễn biến căng thẳng nhưng ông chưa bị mắc COVID-19 nên tin tưởng vào hiệu quả bảo vệ của vaccine COVID-19. “Mấy hôm vừa qua tôi bận việc nên chưa bố trí đi tiêm được. Chúng tôi hiểu khi có dịch thì phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh và thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ y tế”, - ông Trung nói.

Ông Phí Quang Trung tiêm mũi 4 vaccine COVID-19 tại trạm y tế phường Đa Kao, quận 1. Ảnh: HOÀNG LAN

Ông Phí Quang Trung tiêm mũi 4 vaccine COVID-19 tại trạm y tế phường Đa Kao, quận 1. Ảnh: HOÀNG LAN

Cùng tiêm mũi 4, anh Bùi Văn Lai (47 tuổi) cho biết hiện đang làm bảo vệ cho một khách sạn trên địa bàn. Anh Lai chia sẻ công việc bảo vệ khách sạn, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người nhưng cũng may mắn chưa bị nhiễm COVID-19. “Sau khi tiêm 3 mũi vaccine đầu, tôi hầu như không có biểu hiện gì cả, tôi thấy tình hình có biến chủng mới nên đi tiêm để bảo vệ bản thân mình”, - anh Lai bày tỏ.

Không chỉ tiếp nhận người lớn tuổi và trung niên, trạm y tế cũng tiếp nhận nhiều người trẻ đến đăng ký tiêm vaccine mũi 3, 4. Do từng mắc COVID-19 cách đây vài tháng nên em Vũ Tuấn Tú (21 tuổi) bỏ lỡ dịp tiêm vaccine mũi 3, nay Tú cho biết nhận được thông tin của tổ trưởng tổ dân phố qua zalo tranh thủ đến trạm để được tiêm mũi 3.

Tú chia sẻ: “Tháng 10 năm ngoái, sau khi tiêm 2 mũi vaccine AstraZeneca, em bị mắc COVID-19 nhưng triệu chứng rất nhẹ, chỉ hơi sốt và ho. Em thấy nhiều người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm không đủ liều có biến chứng nặng nên cũng rất lo lắng và muốn tiêm vaccine để bảo vệ mình”, - Tú nói.

Đăng ký tiêm vaccine mũi 2, chị Bùi Thị Kim Liên (29 tuổi, quê Long An, tạm trú phường Đa Kao) được đích thân tổ phó tổ dân phố 91, khu phố 7, chị Lê Thị Linh Thảo chở đi. Chị Thảo chia sẻ tiện đường nên cho chị Liên đi nhờ. Những ngày qua, chị Thảo tích cực thông báo lịch tiêm trên group zalo của tổ dân phố và đến từng nhà vận động người dân đi tiêm vaccine.

“Đa số người dân sau khi được vận động đều sẵn sàng tiêm vaccine, có số ít bận việc nên vẫn chưa ra tiêm. Trạm y tế tổ chức tiêm cả sáng thứ 7 và sáng chủ nhật nên khá thuận lợi cho người dân” – chị Thảo nói.

Chị Lê Thị Linh Thảo cùng đến điểm tiêm vaccine COVID-19 cùng với chị Bùi Thị Kim Liên. Ảnh: HOÀNG LAN

Chị Lê Thị Linh Thảo cùng đến điểm tiêm vaccine COVID-19 cùng với chị Bùi Thị Kim Liên. Ảnh: HOÀNG LAN

Sau khi tiêm xong, chị Liên được chị Thảo chở về tiệm nail làm việc tiếp. Chị Liên chia sẻ: “Em bị mắc COVID-19 cách đây 3 tháng. Lúc trước, em tính tiêm mũi 2 nhưng ngại chờ đợi, nay được tổ dân phố vận động, đến điểm tiêm, em thấy nhân viên y tế làm rất nhanh nên không mất thời gian nhiều”.

Dược sĩ Trần Thị Thanh Nguyệt, phụ trách trạm y tế phường Đa Kao quận 1 cho biết trạm tổ chức tiêm mũi 3, mũi 4 bằng vaccine Pfizer từ ngày 10-6 đến nay và làm việc kể cả sáng thứ 7 và sáng chủ nhật. “Nếu như nửa tháng đầu, mỗi ngày trạm chỉ tiếp nhận từ 120-150 người thì thời điểm hiện tại, người dân đến ngày càng nhiều hơn, trung bình mỗi ngày khoảng 200, có khi lên hơn 200. Mỗi sáng khi chúng tôi đến đã thấy người dân chờ sẵn rồi. Tuần qua, trạm y tế phải nhờ thêm lực lượng dân quân, đoàn thanh niên của phường hỗ trợ.”- dược sĩ Nguyệt cho hay.

Ngoài các điểm tiêm ở trạm y tế hoặc trung tâm y tế, các bệnh viện cũng bố trí các đội tiêm hỗ trợ tiêm tại nhà cho người dân. Theo BS Trần Văn Khanh, Giám đốc BV Lê Văn Thịnh, BV này đang tổ chức 3 đội tiêm đến tại nhà để tiêm cho người dân ở TP Thủ Đức. Theo danh sách các phường gửi lên, có từ 2.000 đến 3.000 người có nhu cầu tiêm tại nhà, trong trường hợp nhu cầu tăng cao, BV sẽ bố trí tăng cường đội tiêm. Đối tượng được tiêm vaccine tại nhà là lớn tuổi, bị tai biến, đi lại khó khăn.

Đội tiêm vaccine của Bệnh viện Lê Văn Thịnh đến tận nhà tiêm cho người cao tuổi, đi lại khó khăn. Ảnh: HOÀNG LAN

Đội tiêm vaccine của Bệnh viện Lê Văn Thịnh đến tận nhà tiêm cho người cao tuổi, đi lại khó khăn. Ảnh: HOÀNG LAN

BS Khanh cho biết TP đã trải qua đợt cao điểm tiêm vaccine cuối cùng cách đây 6 tháng, đây là thời điểm cần thiết tiêm nhắc lại mũi 2 (tức mũi thứ 4).

“Sau 6 tháng, kháng thể giảm dần và nguy cơ nhiễm biến chủng mới, người bệnh mãn tính, béo phì, bệnh nền và lớn tuổi có khả năng chuyển nặng và tử vong”, - BS Khanh cảnh báo.

TP.HCM còn hơn 490.000 liều vaccine COVID-19

Ngày 29-6, tại phiên họp tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, PGS Tăng Chí Thượng, giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho rằng việc phòng ngừa hiệu quả hiện nay chính là tiêm vaccine. Hiện TP còn hơn 490.000 liều vaccine. Tỉ lệ tiêm mũi 3 khá cao nhưng tiêm mũi 4 còn thấp.

Ông Thượng cho biết ngành y tế dự báo các quận huyện: Bình Chánh, Bình Thạnh, quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Nhà Bè, Gò Vấp, quận 4, quận 6 và TP Thủ Đức là các địa phương có số ca nhiễm tăng cao nếu biến chủng BA.5 xuất hiện vì đang có tỉ lệ tiêm mũi 3, 4 rất thấp. Ngành y tế cũng yêu cầu các địa phương này chuẩn bị kích hoạt lại các cơ sở thu dung điều trị. Ngành y tế cũng sẵn sàng kích hoạt trở lại các cơ sở thu dung điều trị nếu chủng BA.5 bùng phát mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bộ Y tế: Hơn 70% người lớn mắc viêm lợi, viêm quanh răng

Bộ Y tế: Hơn 70% người lớn mắc viêm lợi, viêm quanh răng

(PLO)- Hơn 70% người trưởng thành tại Việt Nam bị viêm lợi, viêm quanh răng. Đây là nội dung được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông tin tại Lễ mít tinh và đi bộ hưởng ứng Ngày sức khỏe răng miệng thế giới diễn ra tại TP.HCM ngày 16-3.