Tiến Minh bất ngờ dừng bước ở bán kết giải Đài Loan

Tiến Minh bất ngờ dừng bước ở bán kết giải Đài Loan ảnh 1

Nguyễn Tiến Minh. Ảnh: An Nhơn.

Đối thủ của Tiến Minh trong trận bán kết là hạt giống 15 của giải người Thái Lan Tanongsak Saensomboonsuk. Tanongsak đang đứng hạng 45 thế giới không phải là đối thủ xứng tầm với Tiến Minh. Trong 4 lần gặp mặt trước đây, Tiến Minh đều thắng đối thủ. Trận thắng gần đây của Tiến Minh trước Tanongsak là hồi tháng 6 tại giải Indonesia mở rộng.

Tưởng chừng Tiến Minh tiếp tục sẽ có trận thắng dễ trước tay vợt của Thái Lan khi khởi bằng ghi loạt điểm dẫn đối thủ khá xa 9-0. Nhưng khi để Tanongsak Saensomboonsuk có điểm đầu tiên, Tiến Minh bất ngờ chững lại để tay vợt hạng 45 thế giới ăn loạt điểm và san hòa 14-14. Trên đà tâm lý phấn khởi, Tanongsak Saensomboonsuk lao thẳng về đích, kết thúc sét đầu với phần thắng 21-18, trong ngỡ ngàng của Tiến Minh.

Thua set đầu khi dẫn trước đối thủ khá xa, tâm lý như đè nặng lên với tay vợt hạng 7 thế giới người Việt Nam. Tiến Minh khởi đầu set hai đầy khó khăn trước sự quyết liệt và hưng phấn của Tanongsak. Tiến Minh luôn ở thế rượt đuổi. Có lúc hạt giống số một bị Tanongsak gác 4 điểm. Nỗ lực của tay vợt số một Việt Nam tưởng chừng san lấp số điểm khi rút ngắn cách biệt 10-13. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất sắc, Tanongsak càng chơi càng hay. Anh buộc Tiến Minh phải sớm gác vợt 21-12, ấn định kết quả 2-0 sau 40 phút giao đấu.

Tại giải này năm 2010, Tiến Minh cũng là hạt giống số một nhưng dừng bước ở bán kết trước tay vợt Indonesia Simon Santoso 0-2.

Thắng lợi đầy bất ngờ, hạt giống 15 của giải người Thái Lan Tanongsak Saensomboonsuk lọt vào trận chung kết và sẽ gặp tay vợt thắng trong cặp đấu bán kết còn lại giữa hai tay vợt người Indonesia là hạt giống số 6 Tommy Sugiarto (Indonesia) và Sony Dwi Kuncoro.

Theo An Nhơn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm