Tiếp sức mùa thi từ chốn cửa thiền

Thêm một lần nữa, những "tán Bồ Đề" lại tỏa bóng mát, giúp các thí sinh, phụ huynh các gia đình khó khăn tìm được chốn tựa nương cả về vật chất lẫn tinh thần trong nỗ lực "vượt vũ môn", ngõ hầu tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn bằng công sức, trí tuệ của chính bản thân mình.

Thầy Thích An Đạt, một trong số các gương mặt quen thuộc của chương trình tiếp sức mùa thi của Báo Giác Ngộ, Thành hội Phật giáo TP HCM nhớ lại, năm 1999, khi ấy phong trào tiếp sức mùa thi trong Thành hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh chưa quy mô và rầm rộ như bây giờ nhưng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ các phật tử. Theo kế hoạch, các thành viên của Ban tổ chức chia nhóm ghé thăm các địa chỉ tiếp nhận hỗ trợ thí sinh về thành phố dự thi.

Đến Tịnh xá Ngọc Hạnh của quận Thủ Đức, trời đổ mưa tầm tã. Thầy Thích Thiện Bảo đang động viên các thí sinh vững tâm cho những ngày thi tới thì một người đàn ông ướt lướt thướt từ bên ngoài sà vào ôm lấy thầy Bảo rồi… bật khóc. Ông kể rằng, hai cha con từ Hà Tĩnh vào TP CM. Gom góp vay mượn được vài trăm ngàn, vào đến nơi thì hết sạch tiền. Đang bơ vơ và hoang mang chưa biết nhờ vả ai thì được các tình nguyện viên đến giúp đỡ. Nhìn con bình yên học bài, không phải lo cái ăn, chỗ ở, ông mừng lắm mà chưa biết phải cảm ơn như thế nào…

Thực tế, hai cha con thí sinh được giúp đỡ năm nào chỉ là một trong số hàng vạn thí sinh, phụ huynh đã đến nương nhờ cửa Phật trong các mùa thi nhiều năm qua. Nhiều em vượt qua thử thách, trở thành sinh viên rồi tiếp tục quay lại, trở thành tình nguyện viên, giúp đỡ phụ huynh và các thí sinh về thành phố dự thi trong những năm tiếp theo…

Theo Ban tổ chức tiếp sức mùa thi của Giác Ngộ, Thành hội Phật giáo TP HCM, đến mùa thi năm nay, việc tổ chức đón tiếp, giúp đỡ các phụ huynh và thí sinh về thành phố dự thi đã ngày càng quy củ và mở rộng hơn. Ban tổ chức đã vận động được 50 ngôi chùa tại TP HCM ở gần các địa điểm thi nhất tiếp nhận giúp đỡ thí sinh. Đã có 4.000 chỗ ở được chuẩn bị sẵn sàng chờ đón các "sĩ tử". 1.000 chỗ ở khác đang tiếp tục được vận động.

Có một điểm khác biệt lớn so với các năm trước là ngoài việc bố trí chỗ ở, các suất ăn chay miễn phí, Ban tổ chức còn bố trí các tình nguyện viên đưa đón miễn phí các phụ huynh và thí sinh về chỗ trọ. 2.000 vé xe buýt cũng đã được chuẩn bị để phát cho các thí sinh khó khăn khi di chuyển đến điểm thi. Tại Cần Thơ, sẽ có 100 tình nguyện viên và 1.000 chỗ trọ miễn phí, tại Đà Lạt có 500 chỗ trọ và 80 tình nguyện viên đã được bố trí tiếp đón các thí sinh…

Ngoài việc tổ chức các đội, nhóm đứng chờ ở các bến xe, bến tàu, Ban tổ chức đã thiết kế thêm đường dây nóng: 08.39976884 và 0917276033, giúp các phụ huynh và thí sinh đăng ký được giúp đỡ trước khi đến thành phố. Riêng các thí sinh thạo Internet có thể lên trang web: www.giacngo.vn tải phiếu đăng ký, điền thông tin và gửi về cho Ban tổ chức theo địa chỉ email: giacngotsmt@yahoo.com. Những cánh cửa chốn thiền môn đã lại mở rộng cùng mùa thi mới…
 

 
Theo N.Nguyễn (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm