Tiếp tục biểu tình ở Hy Lạp

Ngày 10-9, Thủ tướng Hy Lạp Giorgos Papandreou đã đọc bài diễn văn thường niên tại TP Thessaloniki. Ông nhấn mạnh mục tiêu ưu tiên là cứu Hy Lạp khỏi phá sản. Ông tiếp tục khẳng định cắt giảm chi tiêu trong khu vực công và cảnh báo hàng ngàn viên chức vốn được hưởng chế độ lao động suốt đời sẽ bị tinh giản. Ngoài đường phố, 25.000 người đã biểu tình phản đối thắt lưng buộc bụng. 7.000 cảnh sát được điều động. Cảnh sát đã bắn hơi cay giải tán thanh niên quậy phá.

H.DUY (Theo Reuters, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm