Tiêu thụ năng lượng thế giới sẽ tăng cao

Giám đốc IEA Adam Sieminski cho biết đóng góp phần lớn vào lượng tiêu thụ này là các nước đang trên đà phát triển, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, chỉ lượng tiêu thụ của hai nước này thôi đã chiếm đến nửa con số 56% tăng thêm trong ba thập niên tới. Nhu cầu tiêu thụ của các nước không thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) sẽ tăng 90%, trong khi đó những nước thuộc OECD chỉ tăng 17%.

IEA cũng dự báo các nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân sẽ tăng nhanh trong ba thập niên tới, trung bình tăng 2,5%/năm. Tuy nhiên, từ giờ đến năm 2040, năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sẽ vẫn là nguồn cung cấp chính cho nhu cầu của thế giới (80%). Nguồn cung khí đốt cũng sẽ phát triển nhanh và Mỹ, Nga sẽ là hai nhà cung cấp hàng đầu của thế giới.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm