Tìm chủ sở hữu của hơn 2.600 gương chiếu hậu xe ô tô bị trộm

(PLO)- Tòa tuyên tìm chủ sở hữu của hơn 2.600 chiếc gương chiếu hậu ô tô các loại, hết thời hạn sáu tháng nếu không ai nhận sẽ sung công quỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Minh Phước (sinh năm 1972) hai năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Minh Hồng (sinh năm 1970) 13 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hai đồng phạm của Hồng là Nguyễn Thị Kiều Loan bị phạt bốn năm sáu tháng tù, Nguyễn Văn Lộc hai năm sáu tháng tù.

Đáng chú ý, HĐXX tuyên tìm chủ sở hữu của hơn 2.600 chiếc gương chiếu hậu ô tô các nhãn hiệu Toyota, Mescedes, BMW, Ford… Hết thời hạn sáu tháng nếu không ai nhận sẽ tịch thu sung công quỹ.

Hồ sơ thể hiện Phước làm nghề sửa xe dạo trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP.HCM. Do thấy có nhiều xe ô tô để ngoài đường nên Phước nảy sinh ý định trộm cắp gương chiếu hậu xe ô tô, cần gạt nước bán lấy tiền tiêu xài.

Bốn bị cáo đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: HOÀNG YẾN

Bốn bị cáo đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: HOÀNG YẾN

Ngày 17-8-2020, Phước mang gương chiếu hậu và gạt nước hẹn gặp Hồng để giao dịch mua bán. Hồng mua hai cái gạt nước giá 400 ngàn đồng và hai gương chiếu hậu xe 800 ngàn đồng. Phước giữ tiền 700 ngàn đồng tiêu xài cá nhân, phần còn lại chia cho đồng bọn… Phước đã thực hiện trộm gương chiếu hậu và gạt nước của bốn ô tô với tổng trị giá hơn 25,1 triệu đồng.

Còn Hồng là người chuyên mua gương chiếu hậu, cần gạt nước, lô gô cũ của xe ô tô các loại của các đối tượng phạm tội mà có. Vật phạm pháp Hồng đã mua được xác định lên đến hơn 9,8 tỉ đồng.

Đầu năm 2020, Hồng và Loan thuê phòng trọ tại đường Tạ Quang Bửu, quận 8, sống chung với nhau như vợ chồng. Khi chung sống, Hồng có chuyển một số gương chiếu hậu, cần gạt nước ô tô cũ đã thu mua trước đó đem để ở trong phòng trọ. Loan hỏi thì Hồng nói đó là đồ gian nhưng Loan vẫn cùng Hồng đi thu mua các tài sản trên. Hàng tháng Loan được Hồng chia cho 10 triệu đồng tiêu xài.

Đến tháng 4-2020, Loan kêu Lộc (em của Loan) lên phụ giao hàng. Mỗi tháng Lộc được nhận 6 triệu đồng. Hàng ngày, Loan và Hồng dậy sớm đi lấy hàng về bán, còn Lộc phụ trách việc giao hàng. Khi nào Hồng bận thì sẽ phân công Lộc đi lấy hàng về. Sau đó, Lộc còn chở Loan đi lấy hàng hoặc tự đi nhận. Đến khi bị phát hiện, Hồng đã trả công cho Loan 50 triệu đồng và Lộc 24 triệu.

Khi khám xét nhà trọ, công an thu giữ 42 thùng giấy đựng 2.606 chiếc gương chiếu hậu xe ô tô nhãn hiệu các loại: Toyota, Mescedes, BMW; 22 lo go xe ô tô nhãn hiệu Ford; 170 mặt gương chiếu hậu; 5 cần gạt nước xe ô tô…

Ngoài ra, qua xác minh từ người sống chung như vợ chồng với Hồng trước đó ở nhà trọ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, công an còn thu giữ được thêm được 357 gương chiếu hậu, 168 mặt gương chiếu hậu và 110 cần gạt nước ô tô các loại. Chị này khai trước Hồng nói đi mua gương chiếu hậu, cần gạt nước xe ô tô cũ từ hàng thanh lý về sửa chữa đem đi bán lại kiếm lời.

Đến cuối năm 2019, thấy Hồng quen biết nhiều phụ nữ khác nên chị có ý định về Bến Tre sinh sống. Hồng có nhờ chuyển 1 lượng gương chiếu hậu của xe ô tô về Bến Tre cất giữ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm