Tổ chức Festival Di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN

Theo đó, Văn phòng Chính phủ đồng ý để Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Bộ VH-TT&DL cùng các bộ, cơ quan địa phương có liên quan và các đối tác nước ngoài xây dựng kế hoạch tổ chức Festival Di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN lần thứ nhất năm 2013 tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, Bộ Ngoại giao tổng hợp và đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc tổ chức thực hiện sự kiện trên.

Công văn cũng nêu rõ, kinh phí tổ chức được hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa trong đó Nhà nước hỗ trợ một phần thông qua ngân sách chi thường xuyên của các bộ, ngành liên quan.

V.THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm