Tổ chức tang lễ cho cô dâu Việt bị chồng sát hại

Tổ chức tang lễ cho cô dâu Việt bị chồng sát hại ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Hoa - mẹ của cô Hoàng Thị Nam, trước khi lên đường sang Hàn Quốc (Ảnh: VNExpress)

Tới dự buổi tang lễ ngoài bà Nguyễn Thị Hoa là mẹ và bà Nguyễn Thị Hoàng Mai là dì ruột của nạn nhân vừa tới Hàn Quốc sáng ngày 26/5, có Nghị sỹ Quốc hội Choi Kyong Hwan, Cựu Bộ trưởng Bộ Kinh tế-Tri thức, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk, Chủ tịch huyện Cheongdo, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Hoàng Xuân Hải.
 
Tham dự còn có ông Park Su Kwan, Tổng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Kyongnam, ông Lee Hee Yen, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn-Việt, Chủ tịch dòng dọ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc, ông Park Kwang Joo, Chủ tịch Hội những người yêu Việt Nam tại Hàn Quốc (VESAMO), đại diện Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, Ban Liên lạc các cô dâu người Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, đại diện Bộ Bình đẳng giới và Gia đình cùng các quan chức chính quyền, ban ngành, đại diện các tổ chức xã hội, tôn giáo của địa phương cũng tới dự.
 
Theo kế hoạch, ngày 27/5 sẽ tiến hành hỏa táng và ngày 28/5 gia đình sẽ đưa di hài cô Nam về nước. 
 
Khi được hỏi suy nghĩ về hành động dã man của kẻ tội phạm, bà Nguyễn Thị Hoa cho biết, bà vô cùng đau xót trước cái chết thương tâm của con gái, bày tỏ mong muốn tội ác phải bị nghiêm trị. 
 
Tuy nhiên, với tấm lòng bao dung của người mẹ, bà vẫn cho phép kẻ phạm tội Im Chae Won được đến nhìn mặt vợ lần cuối trước khi hỏa táng. Cử chỉ này đã gây xúc động đối với các quan chức và đại diện các tổ chức xã hội Hàn Quốc có mặt tại buổi lễ. 
 
Bà Hoa đã cám ơn sự quan tâm giúp đỡ của cơ quan chính quyền các cấp hai nước Việt Nam và Hàn Quốc hỗ trợ giải quyết việc hậu sự cho con gái. Gia đình bà bày tỏ có nguyện vọng đưa cháu trai về nước nuôi dạy, đề nghị phía Hàn Quốc giúp thu xếp giải quyết các thủ tục cần thiết.
 
Trong tiếp xúc với các quan chức tỉnh Gyeongsangbuk, Công sứ Hoàng Xuân Hải đã yêu cầu phía Hàn Quốc trừng trị nghiêm khắc kẻ phạm tội, tăng cường giám sát và thực thi luật pháp để bảo đảm an toàn cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có phụ nữ Việt lấy chồng Hàn; không để tái diễn các vụ việc đáng tiếc tương tự trong tương lai; đề nghị chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Việt, đặc biệt là các cô dâu Việt lấy chồng Hàn để họ sớm hòa nhập với xã hội Hàn Quốc.
 
Phía Hàn Quốc đã bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã nhanh chóng, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng của Hàn Quốc giải quyết vụ việc; hứa sẽ tăng cường các biện pháp chấn chỉnh để ngăn chặn bạo lực gia đình, quan tâm và giúp đỡ nhiều hơn nữa các gia đình Việt-Hàn để họ có cuộc sống ổn định, hạnh phúc./.

(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm