Tòa không được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự do hết thời hiệu

Sáng 27-10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã đọc tờ trình dự án BLDS sửa đổi với rất nhiều điểm mới quan trọng.

Đáng chú ý, về vấn đề thời hiệu, dự thảo luật quy định cá nhân, pháp nhân phải yêu cầu tòa án, trọng tài giải quyết vụ, việc dân sự trong thời hạn luật định. Hết thời hạn đó mà cá nhân, pháp nhân mới có yêu cầu thì thay vì từ chối giải quyết yêu cầu của cá nhân, pháp nhân như quy định hiện hành, tòa án hoặc trọng tài phải thụ lý, giải quyết và tuyên bố chủ thể được hưởng quyền dân sự hoặc được miễn trừ nghĩa vụ dân sự.

Quy định như dự thảo nói trên là để hạn chế tình trạng tòa án có thể căn cứ vào thời hiệu mà từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc.

Theo Ban soạn thảo dự luật, việc quy định thời hiệu khởi kiện như hiện hành tuy có tác dụng tạo thuận lợi cho tòa án trong việc chứng minh, giải quyết vụ việc dân sự, đồng thời tạo căn cứ để tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự mà không phải đưa ra phán quyết cụ thể để xác định quyền lợi, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ. Tuy nhiên, hạn chế của quy định hiện hành là chưa giúp giải quyết một cách triệt để và dứt điểm các tranh chấp phát sinh. Cạnh đó, khi không được Nhà nước bảo vệ quyền lợi, các chủ thể có thể sử dụng những biện pháp hành xử ngoài vòng pháp luật, gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng cho biết vẫn có những ý kiến đề nghị nên tiếp tục kế thừa quy định về thời hiệu khởi kiện như BLDS hiện hành. Vì vậy, đây là một trong những vấn đề mà Chính phủ nêu ra để xin ý kiến các đại biểu Quốc hội.

Trong tờ trình, Chính phủ cũng đề xuất Quốc hội cho ý kiến và xem xét, thông qua dự thảo BLDS sửa đổi tại ba kỳ họp; đề xuất Quốc hội có nghị quyết giao cho Chính phủ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3-2015.

ĐỨC MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm