Tòa thụ lý đơn kiện của bà Trần Hồng Ly

Bà Ly là người bị dư luận cho rằng từng vào trụ sở UBND tỉnh Trà Vinh đập xe, đập cửa, chửi bới bảo vệ đêm 7-1, cũng là người mà dư luận đồn thổi rằng có “mối quan hệ thân thiết” với ông Trần Khiêu, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Trước đó, ngày 24-6, bà Ly có đơn khởi kiện yêu cầu TAND tỉnh Trà Vinh hủy Quyết định số 36 ngày 21-6-2013 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh (quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với bà Ly - PV).

Bà Ly cho rằng trình tự, thủ tục ban hành quyết định không đúng quy định Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 34/2011 của Chính phủ. Quyết định áp dụng những căn cứ không đúng luật định, không nêu rõ lý do buộc thôi việc áp dụng điều, khoản nào của Luật Công chức và điều, khoản nào của Nghị định số 34. Đồng thời, việc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh buộc bà thôi việc trong thời gian bà đang mang thai là không đúng quy định của Luật Công chức...

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm