Tội vu khống có bị xử chung thân?

Quan (quanzero_nguyen@yahoo.com)

Luật sư TRẦN GIÁNG HƯƠNG, Trưởng Văn phòng luật sư Tam Đa (TP.HCM), trả lời: Điều 122 Bộ luật Hình sự quy định về tội vu khống như sau:

1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm: a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; c) Đối với nhiều người;...

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Như vậy, tội vu khống như bạn hỏi chỉ có mức hình phạt cao nhất đến bảy năm tù chứ không có hình phạt chung thân. Ngoài ra, người phạm tội này còn bị phạt tiền và cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm