Tổng thống Chavez phẫu thuật thành công

Phó tổng thống Elias Jaua nói vào ngày 28-2: “Vết thương tại vùng xương chậu đã được cắt bỏ hoàn toàn. Các mô xung quanh cũng đã được loại bỏ và không gây biến chứng ở các cơ quan gần đó. Ông Jaua cho biết thêm vết thương có đường kính 2 cm và cuộc phẫu thuật kéo dài 90 phút.

Các quan chức Venezuela không tiết lộ bệnh ung thư mà Tổng thống Venezuela mắc phải, đồng thời phủ nhận chuyện ung thư di căn sang các cơ quan khác trong cơ thể. Trong một bản tuyên bố ngắn trước khi khởi hành sang Cuba để trị bệnh, ông Chavez nói: “Tôi hứa sẽ chiến đấu hết khả năng của mình, vì cuộc sống này. Một cuộc sống không là của riêng tôi nữa mà thuộc về mọi người.”

Tổng thống Chavez phẫu thuật thành công ảnh 1

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez từ biệt những người ủng hộ khi trên đường ra sân bay sang Cuba phẫu thuật (Ảnh: AFP)
Tuy nhiên, một số người nghi ngờ ông Chavez đã “giả đò” mắc bệnh ung thư để mọi người thương cảm và sẽ thu hút chú ý của nhiều người khi xuất hiện trong dáng vẻ khỏe mạnh sau đó. Trong khi đó, nhiều người khác suy đoán ông có thể chết trong vòng vài tháng nữa.
Những người ủng hộ vị tổng thống Chavez đã tổ chức buổi cầu nguyện khắp đất nước. Truyền thông nhà nước tràn ngập hình ảnh và thông điệp từ đoạn băng cũ về một Chavez trẻ trung và mạnh mẽ. Một số nhà quan sát cho rằng khả năng ông Chavez tái phát ung thư sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực tái đắc cử vào ngày 7-10.
Theo H.Bình (NLĐO / AFP, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm