Tổng thống Hungary từ chức vì đạo văn

Trong thông báo đưa ra trước Quốc hội, ông nêu lý do từ chức do vấn đề cá nhân của ông đã làm chia rẽ đất nước. Chủ tịch Quốc hội Laszlo Kover tạm thời đảm trách công việc đến khi Quốc hội bỏ phiếu bầu tổng thống mới.

Tổng thống Hungary từ chức vì đạo văn ảnh 1

Tổng thống Pal Schmitt thông báo từ chức trước Quốc hội ngày 2-4. Ảnh: AP

Tuần trước, ĐH Semmelweis ở Budapest (Hungary) đã thu hồi học vị tiến sĩ thể thao dành cho Tổng thống Pal Schmitt sau khi phát hiện 90% nội dung luận án về Thế vận hội Olympic hiện đại của ông sao chép từ công trình nghiên cứu của hai học giả mà không dẫn nguồn. Tổng thống Pal Schmitt bác bỏ cáo buộc. Tuy nhiên, hàng trăm người đã biểu tình ở Budapest đòi ông từ chức.

Ở Hungary, tổng thống là chức danh mang tính biểu tượng. Ông Pal Schmitt làm tổng thống vào năm 2010 với nhiệm kỳ năm năm. Ông là vận động viên từng giành huy chương vàng môn đấu kiếm tại các kỳ Thế vận hội Olympic 1968 và 1972.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm