Tổng thống V.Putin lần đầu nói thẳng chuyện doping

Tổng thống Nga V. Putin sang Bắc Kinh dự lễ khai mạc Olympic mùa đông. Người đứng đầu nước Nga đã trả lời phỏng vấn hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc China Media Group. Buổi phỏng vấn do chính tổng giám đốc, Tổng biên tập Shen Haixiong thực hiện.

Thông dịch viên cho cuộc phỏng vấn là người của điện Kremlin.

Đoàn thể thao Nga thi đấu tại Olympic mùa đông 2022 dưới ngọn cờ Olympic.    Ảnh: S.E

Ông Shen Haixiong hỏi Tổng thống Putin rằng, việc thể thao Nga đang chịu trừng phạt trên quy mô toàn thế giới là hồi Olympic mùa đông Sochi 2014, nhà nước Nga đã “đạo diễn” cho một chương trình sử dụng doping của đoàn Nga... Và hậu quả là thể thao Nga bị cấm trên quy mô toàn thế giới, nếu có tham gia thi đấu thì dưới màu cờ trung lập (không màu cờ sắc áo)?

Tổng thống V. Putin trả lời: “Nga là cường quốc thể thao, bản thân tôi là người yêu thích hoạt động thể thao. Nga thừa biết giá trị cốt lõi của thể thao, tinh thần, giá trị cốt lõi, truyền thống của Olympic. Nhà nước Nga chẳng bao giờ làm những chuyện xằng bậy như thế tại Olympic mùa đông Sochi”.

Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 khai mạc tối 4-2 tại sân "tổ chim" ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: S.E

Ông Putin còn nói thêm rằng, Nga là thế lực chính trị đốt lập và trong thể thao cũng thế, mọi người đã dùng thể thao để gây áp lực lên Nga và đoàn Nga luôn bị cư xử thiếu tinh thần Fair Play ở các cuộc tranh tài quốc tế.

Thể thao Nga đang bị thế giới trừng phạt vì nạn doping, đỉnh điểm là Olympic Sochi năm 2014, nhiều giới đã phát hiện ra rằng nhà nướ Nga đã “đạo diễn” cho việc VĐV Nga dùng doping nên hậu quả là bị thế giới trừng phạt ở tất cả các cuộc tranh tài quốc tế, thậm chí là là lãnh đạo cấp cao, kể cả Tổng thống Putin không được mời đến tham dự các sự kiện lớn như kiểu lễ khai mạc và bế mạc các sự kiện thể thao.

Tổng thống Nga cũng nêu quan điểm cá nhân rằng việc trừng phạt các VĐV Nga thi đấu trong điều kiện không màu cờ sắc áo không mang hiệu quả về tính răn đe.

Việc lén dùng chất kích thích là mỗi cá nhân chứ không phải Nga chủ trương nhưng lại cho phép đoàn Nga thi đấu dưới màu cờ trung lập... là nó đã đi lệch mục đích trừng phạt, răn đe. Nó chẳng cải thiện được vấn đề nếu tiếp tục cách trừng phạt này nhằm vào thể thao Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm