TP.HCM: 1 trường hợp F1 nghi COVID-19 ở Hóc Môn thành F0

Chiều 27-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Hóc Môn, TP.HCM có báo cáo tình hình liên quan ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Theo đó, ngày 26-5, Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) trường hợp bà NTKC (38 tuổi, ở ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn) có kết quả xét nghiệm nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Ngay trong đêm, cơ quan y tế huyện Hóc Môn truy vết và ghi nhận 9 trường hợp F1 của ca nghi nhiễm nên đưa cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Trong 9 F1 có 1 trường hợp chung Hội thánh truyền giáo Phục hưng với ca nghi nhiễm.

Một điểm ở phường Thạnh Lộc, quận 12 bị phong tỏa do có ca nghi nhiễm COVID-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Đáng lưu ý, kết quả xét nghiệm cho thấy 1 mẫu của F1 đã thành F0, 8 mẫu còn lại chưa có kết quả. Tổng cộng 240 trường hợp F2 và đã lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả.

Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn đã phun thuốc khử khuẩn nhà ở của ca nghi nhiễm và phong tỏa khu vực ấp Tam Đông 2.

Theo HCDC, tới thời điểm hiện tại, TP.HCM ghi nhận tổng cộng 25 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 liên quan tới Hội thánh truyền giáo Phục hưng. Bao gồm 19 người sinh hoạt cùng trong giáo phái, 3 người là tiếp xúc gần gia đình ca nghi nhiễm tham gia giáo phái, 3 người làm cùng tòa nhà với ca nghi nhiễm.

TP.HCM điều tra, truy vết những trường hợp liên quan đến các ca nghi nhiễm và phong tỏa tạm thời 10 điểm liên quan để xử lý dịch. Trong đó Hóc Môn (6 điểm), Tân Phú (1 điểm), Gò Vấp (1 điểm), quận 12 (1 điểm) và Phú Nhuận (1 điểm).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm