TP.HCM: 4 năm, hàng ngàn tội phạm ma túy bị khởi tố

UBND TP.HCM vừa có báo cáo Kết quả thực hiện Luật phòng, chống ma túy trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2016 - 2019 gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.

Tháng 3-2019, Tổ công tác 363 cùng CSGT An Sương bắt giữ hơn 1,1 tấn ma túy. Ảnh: Tư liệu

Ma túy từ tam giác vàng vào TP.HCM

Theo báo cáo, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố thời gian qua vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp, gia tăng cả về lượng, tuyến lẫn chủng loại.

Tội phạm lợi dụng địa bàn TP.HCM để trung chuyển ma túy đi các nước với phương thức vận chuyển đa dạng. Trước đây nguồn ma túy vận chuyển từ Trung Quốc, Lào vào thành phố qua các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ như: Hà Nội, Sơn La, Lai Châu, Nghệ An, Hà Tĩnh...  thì gần đây nguồn ma túy thẩm lậu vào thành phố từ Tam giác vàng qua Campuchia với số lượng lớn đi đường tiểu ngạch cửa khẩu Tho Mo - Long An, cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát - Tây Ninh...

Do nhận thức được hình phạt rất cao và do nhu cầu phải cảnh giới răn đe đồng bọn lẫn đối thủ cạnh tranh, tội phạm ma túy thường trang bị vũ khí nóng có tính năng sát thương cao (như lựu đạn, súng quân dụng,...) và chống trả quyết liệt bằng vũ lực khi bị phát hiện. Đã có vụ ném lựu đạn vào lực lượng truy đuổi tại Quận 9, đó là vào ngày 22 tháng 6 năm 2019.  

Hiện thành phố có 9 địa bàn, 6 tụ điểm, 7 điểm phức tạp về ma túy. Các tụ điểm, điểm phức tạp về mua bán ma túy thường có nhiều hẻm nhỏ chằng chịt, thông với nhau ra nhiều đường, nhiều hẻm khác. Đây cũng thường là những khu dân cư đông đúc, thành phần lao động nghèo.

Số đối tượng mua bán nhỏ lẻ tại các tụ điểm thường thuê mướn phòng trọ, nhà nghỉ để mua bán, có mối quan hệ trong gia đình. Đặc biệt, họ còn sử dụng trẻ em, người già cất giấu và trực tiếp giao nhận ma túy.

Người sử dụng trái phép ma túy thường chọn khu vực như cầu bộ hành, nhà vệ sinh công cộng, trạm dừng xe... ít người qua lại để tụ tập thành điểm, tụ điểm hút chích ma túy. Riêng đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp thì thường chọn các quán bar, vũ trường, karaoke trá hình để sử dụng thuốc lắc hoặc thuê mướn các căn hộ chung cư, khách sạn, biệt thự... có các thiết bị audio cố định, di động công suất lớn để tổ chức sử dụng ma túy đá. 

Sản xuất ma túy ngay tại thành phố

 Tội phạm về ma túy, nhất là ma túy tổng hợp tăng mạnh từ số lượng đường dây, tổ chức cho đến tang vật thu giữ. Ngoài sự gia tăng rất nhanh và ngày càng mạnh hơn của các chất ma túy mới, các chất hướng thần có tác dụng tương tự ma túy như cần sa tổng hợp, tem giấy, cỏ Mỹ cũng được du nhập và sử dụng nhiều nhưng có loại chưa được quy định điều chỉnh...

Xuất hiện tình trạng tội phạm nghiên cứu, thực nghiệm và tiến hành sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận từ mô hình nhỏ trong phòng thí nghiệm, đến quy mô công nghiệp có số lượng lớn. Trước đây chỉ phát hiện sản xuất Methamphetamine, gần đây đã phát hiện việc sản xuất thuốc lắc và hầu hết các vụ phát hiện, đối tượng đều đã nghiên cứu thực hiện thành công đến giai đoạn thành phẩm ma túy tổng hợp. 

"Tội phạm có yếu tố nước ngoài ngày càng gia tăng với phương thức, thủ đoạn hoạt động càng tinh vi, chuyên nghiệp. Tội phạm vận chuyển tiền chất từ Việt Nam ra nước ngoài qua các công ty chuyển phát nhanh cũng tiềm ẩn phức tạp. Lực lượng chức năng đã phát hiện các vụ vận chuyển tiền chất với số lượng lớn, nghi vấn được tuồn ra từ các công ty dược phẩm hoặc chiết xuất ngược, nhưng chưa làm rõ được nguồn gốc, xuất xứ..." - Báo cáo nêu. 

 

Công an thành phố đã phối hợp với Cục nghiệp vụ, Bộ Công an; Lực lượng Hải quan; Bộ đội Biên phòng thành phố và các Sở - ngành chức năng liên quan điều tra khám phá 6.150 vụ, bắt 13.522 người mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy.

Các lực lượng đã thu giữ 483,708 kg heroin; 2,464 tấn ma túy tổng hợp; 120,202 kg cần sa, 50,876 kg Cocain, ma túy khác 93,192 kg (cỏ mỹ, lá khát) và ba quả lựu đạn, 112 súng quân dụng các loại, trong đó có 1.625 viên đạn các loại, 485 cân tiểu ly và cân điện tử, 79 ô tô, 4.194 xe gắn máy, hơn 37 tỉ đồng, hơn 151.000 USD… triệt phá nhiều đường dây liên tỉnh và xuyên quốc gia vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy. Qua đó đã khởi tố 5.072 vụ, 6.665 bị can; xử lý hành chính 1.078 vụ, 6.857 đối tượng.

Ngoài ra, riêng về công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy, Công an thành phố đã chuyển hóa tám tuyến, ba địa bàn, 12 tụ điểm, 70 điểm phức tạp về ma túy. Đồng thời, Công an đã khám phá 633 vụ, 2.209 đối tượng, tang vật thu giữ 2,423kg heroin, 5,708kg ma túy tổng hợp, 10,925kg cần sa, hơn 8 tỉ đồng, 7 cân điện tử, 1 ô tô, 327 xe máy,… khởi tố 540 vụ, 700 đối tượng,  xử lý hành chính 93 vụ, 1.509 đối tượng, lập 471 hồ sơ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm