TP.HCM: 667 học sinh tranh tài bơi lội

Chiều ngày 30-11, UBND TP.HCM tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020; Tổng kết chương trình bởi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa &Thể thao TP.HCM cho biết, đuối nước là tác nhân gây tử vong cao ở trẻ em và người vị thành niên tại Việt Nam. Để đuối nước không còn là vấn nạn của xã hội, là nỗi đau của các gia đình, chúng ta cần tăng cường phổ cập bơi và các kiến thức và các kỹ năng phòng chống đuối nước

Ông Hùng cho biết, để thực hiện hiệu quả kỹ năng bơi, phòng, chống đuối nước ở trẻ em và cộng đồng, TP.HCM đã triển khai nhiều biện pháp.

Phần bơi hưởng ứng của các em nhi đồng thuộc CLB bơi lội Rạch Miễu. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

UBND TP đã đề nghị Sở, ngành, chính quyền địa phương quan tâm phát triển môn bơi, coi môn bơi là một phương tiện hữu hiệu để phát triển thể lực. TP quan tâm bố trí kinh phí triển khai chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trong nguồn ngân sách hàng năm của địa phương. TP cũng tập trung cải thiện cơ sở vật chất tại cá hồ bơi hiện hữu và vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp nhân lực, vật lực tham gia đầu tư các hồ bơi…

“Tôi mong rằng thông qua lẽ phát động này, nhân dân TP tích cực tập luyện thể dục thể thao nói chung và tập luyện môn bơi nói riêng để góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật, giảm thiểu tai nạn đuối nước", ông Hùng nói.

Ngay sau buổi Lễ phát động, Sở Văn hóa & Thể thao TP tổ chức giải bơi lội học sinh TP.HCM năm học 2020-2021 với sự tham dự của 667 học sinh (301 nữ, 366 nam) của 24 đội thể thao thuộc 22 quận huyện và 2 trường năng khiếu.

Tại buổi lễ, Sở Văn hóa & Thể thao TP đã trao tặng bằng khen cho 6 tập thể, 18 cá nhân và giấy khen cho 07 tập thể, 13 cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm