TP.HCM: 8 ca bệnh COVID-19 liên quan bar Buddha ở quận 2

Sáng 25-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết đã xác minh 126 người dự chung buổi tiệc với bệnh nhân 91 (nam, 43 tuổi, quốc tịch Anh) tại bar Buddha (phường Thảo Điền, quận 2) vào ngày 14-3.

Trung tâm lấy 52 mẫu đem xét nghiệm. Kết quả mẫu 45 âm tính, 7 mẫu dương tính (các bệnh nhân 97, 98, 120, 124, 125, 126, 127). Còn lại một mẫu đang đợi kết quả.

Trung tâm còn xác định 207 người đã tiếp xúc với bệnh nhân 91 và lấy 88 mẫu xét nghiệm. Ghi nhận 70 mẫu âm tính, 18 mẫu chờ kết quả.

Trung tâm cũng đã xác định 120 người tiếp xúc với bệnh nhân 66 (nữ, 21 tuổi, ở chung cư Park View, quận 7). Trung tâm lấy 107 mẫu xét nghiệm và ghi nhận 106 mẫu âm tính, một mẫu đang chờ kết quả.

TP.HCM xác định bảy người dự tiệc tại bar Buddha bị bệnh COVID-19. Ảnh: TP

Trung tâm ghi nhận 74 người tiếp xúc với bệnh nhân 89 (nữ, 22 tuổi, quận 7) và đã lấy 61 mẫu xét nghiệm. Kết quả tất cả âm tính.

Ngoài ra, trung tâm cũng xác minh bệnh nhân 90 (nữ, 21 tuổi, Bình Thạnh) tiếp xúc 36 người và đã lấy 21 mẫu xét nghiệm. Ghi nhận 17 âm tính và bốn đang chờ kết quả.

Bên cạnh đó, trung tâm xác định 65 người tiếp xúc với hai bệnh nhân 97 và 98 (đều là nam, quốc tịch Anh, ở chung cư Gold View, quận 4) và lấy 50 mẫu xét nghiệm. Trong đó 45 âm tính, năm chờ kết quả.

Riêng trường hợp bệnh nhân 100 (nam, 55 tuổi, quận 8, đã tham dự thánh lễ tại Malaysia), tổng số người đã tiếp xúc là 280. Trung tâm lấy 265 mẫu xét nghiệm và ghi nhận 254 âm tính, 11 mẫu đang chờ kết quả.

Tới thời điểm hiện tại, TP.HCM ghi nhận 34 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó ba trường hợp đã chữa khỏi và xuất viện. TP.HCM cũng ghi nhận 265 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Trong đó 256 âm tính, chín còn lại đợi kết quả.

TP.HCM còn ghi nhận 9.113 trường hợp đang được cách ly tại các khu tập trung TP.HCM, 995 tại quận/huyện và 4.990 tại nhà và nơi lưu trú.

Tình hình các ca nhiễm tại Việt Nam tính đến sáng 24-3

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm