TP.HCM: 9 giải pháp phát triển

(PLO)- Thời gian tới, TP.HCM sẽ tập trung công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn của người dân và doanh nghiệp…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-4, Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI đã bế mạc sau một ngày làm việc. Hội nghị diễn ra theo hình thức tập trung mở rộng.

Ưu tiên các dự án trọng điểm như vành đai 3, metro 1…

Trong phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh để đảm bảo tăng tốc và phát triển bền vững, hội nghị đã đưa ra chín giải pháp trọng tâm, cần ưu tiên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.

Cụ thể, TP phải tập trung công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn của người dân và doanh nghiệp; khẩn trương chuyển đổi số và hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị.
Ảnh: LÊ THOA

Về kinh tế, Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định TP.HCM xác định động lực tăng trưởng kinh tế thời gian tới phần lớn phụ thuộc vào đầu tư công và chương trình phục hồi, phát triển sản xuất và xuất khẩu. TP xem việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Ngoài ra, ưu tiên triển khai các dự án trọng điểm, có tính cấp bách về y tế, giáo dục, nhà ở, kết nối giao thông và chuỗi cung ứng. Trong đó, tiếp tục thúc đẩy tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các công trình, dự án hạ tầng trọng yếu như đường vành đai 3, vành đai 2, dự án chống ngập, tuyến metro 1…

“Phải siết chặt quản lý tài sản nhà đất công, khắc phục tình trạng quản lý, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả.”

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên

Lo nhà ở xã hội, giải tỏa nhà tạm trên kênh rạch

Thời gian tới, TP tập trung giải quyết những vấn đề xã hội cấp bách đặt ra sau đại dịch. Trong đó, triển khai các dự án xây dựng nhà ở phục vụ công nhân, người lao động, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về pháp luật để từng bước hiện thực hóa chương trình nhà ở xã hội và giải tỏa nhà tạm trên kênh rạch.

Cũng theo Bí thư Nguyễn Văn nên, TP sẽ đẩy nhanh việc tổng kết năm năm thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội. Từ đó, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, cơ chế, chính sách phù hợp với nhu cầu phát triển, ổn định TP trước mắt và lâu dài, nhất là về huy động nguồn lực phát triển TP. Khẩn trương hoàn thiện đề án xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.

Trong việc nâng cao chất lượng chính quyền đô thị, TP sẽ rà soát, xử lý dứt khoát các dự án chậm triển khai, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất và nhà đầu tư. “Siết chặt quản lý tài sản nhà đất công, khắc phục tình trạng quản lý, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả” - Bí thư Nên khẳng định và cho biết TP sẽ tiếp tục triển khai các cơ chế cho TP Thủ Đức và huyện Cần Giờ phát triển.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cũng chỉ đạo nhiều nội dung liên quan đến việc kích cầu du lịch; giảm sức ép lạm phát tác động đến người dân; phòng ngừa tội phạm hình sự, cướp giật, trộm cắp, xâm hại trẻ em và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, cho vay lãi nặng qua mạng cùng với giao dịch tiền ảo, đầu tư đa cấp. Bí thư TP.HCM đề nghị tuyệt đối không để TP trở thành địa bàn trung chuyển ma túy.

Trong quy hoạch cán bộ cần có cơ chế đột phá tạo nguồn cán bộ trẻ, khuyến khích cơ chế tự kiểm tra, giám sát, tự phát hiện, xử lý của các cấp ủy, tổ chức Đảng; khắc phục tình trạng đảng viên xin ra khỏi Đảng…

Không lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch

Trong lĩnh vực y tế, Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định TP sẽ tăng cường củng cố hệ thống y tế cơ sở và đào tạo nhân lực y tế; triển khai kịp thời các chính sách đặc thù củng cố, nâng cao năng lực trạm y tế phường, xã, thị trấn đến năm 2025.

Đồng thời bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu, trong đó có thuốc đặc trị COVID-19, bảo đảm tốt nhất nhu cầu điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

TP cũng tiếp tục rà soát chiến dịch tiêm vaccine, vận động, tạo mọi điều kiện để người có nguy cơ cao tiếp cận đầy đủ vaccine; chuẩn bị thực hiện tốt, an toàn chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em 5-12 tuổi.

“Trong thực hiện phòng chống dịch, chúng ta không được quên những ngày khốc liệt vừa qua, dẫn tới lơ là, mất cảnh giác, trở tay không kịp” - Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Kiểm soát, quản lý quy hoạch còn nhiều hạn chế

Tại hội nghị đã phân tích và nhận định gần bốn tháng qua, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của TP đã và đang đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, song vẫn còn độ trễ nhất định; thị trường lao động chậm phục hồi; nguy cơ lạm phát có biểu hiện gia tăng; nhiều nguồn lực, trong đó có nguồn lực đất đai chưa được khai thác có hiệu quả. Cùng với đó, một số vấn đề tồn đọng đã được xử lý nhưng còn không ít vụ việc chưa hoặc xử lý chậm.

Bên cạnh những chỉ số đạt được rất tích cực, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt, thậm chí vẫn còn giảm sâu, như tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 4,8%; tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giảm 31,69%; giải ngân vốn đầu tư công rất chậm; chi đầu tư phát triển chiếm tỉ trọng thấp và giảm mạnh (mới đạt 9,4% dự toán và giảm 33% so với cùng kỳ).

Việc triển khai lập quy hoạch TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 chưa đạt tiến độ đề ra; trong khi đó việc kiểm soát, quản lý thực hiện theo quy hoạch vẫn còn nhiều hạn chế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm