TP.HCM: An ninh trong ngày bầu cử tuyệt đối an toàn

“Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong ngày bầu cử được đảm bảo tuyệt đối an toàn, không xảy ra đột xuất, bất ngờ; góp phần vào thành công của đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” - Công an TP.HCM vừa có đánh giá như trên.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, kiểm tra công tác
an toàn các điểm bầu cử ở quận 6. Ảnh: CATP

Theo Công an TP.HCM, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp, dịch bệnh COVID-19 đang lây lan trong cộng đồng. Công an TP.HCM đã triển khai các chỉ đạo của Bộ Công an, các cơ quan của TP.HCM trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên, nhất là các địa điểm có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngành công an đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phối hợp các đơn vị chức năng triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, kéo giảm phạm pháp hình sự, nhất là tại các địa bàn giáp ranh, cơ sở lưu trú, khách sạn. Lực lượng cũng đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về cuộc bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu, điểm niêm yết danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri.

Ngành công an đã triển khai công tác trực chiến, huy động toàn bộ lực lượng tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Công an duy trì lực lượng tại 12 chốt, trạm ở các cửa ngõ ra vào TP.HCM và 57 chốt, trạm tại TP Thủ Đức và 21 quận, huyện.

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử trước và trong ngày bầu cử, công tác phòng chống dịch.

Việc triển khai đồng bộ, quyết liệt trên đã góp phần vào thành công của đợt bầu cử vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm