TP.HCM: Cách ly một tàu đến từ vùng dịch COVID-19

Tối 13-2, BS Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM, cho biết đơn vị này cách ly toàn bộ thủy thủ trên một con tàu do đến từ vùng có dịch COVID-19.

Hai thuyền viên Việt Nam được đưa tới bệnh viện dã chiến để cách ly. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trước đó, ngày 10-2, một tàu chở dầu quốc tịch Panama từ Trung Quốc cập cảng Sài Gòn, TP.HCM. Sau khi theo dõi trên cổng thông tin một cửa quốc gia, kết hợp Cảng vụ hàng hải TP.HCM, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM xác định tàu nói trên nằm trong diện cách ly và theo dõi y tế. Do vậy, toàn bộ thuyền viên trên tàu phải thực hiện cách ly 14 ngày trên tàu.

Tuy nhiên, có hai thuyền viên Việt Nam (25 tuổi và 29 tuổi) hết hạn hợp đồng lao động với tàu nên không được ở trên tàu mà phải đưa lên bờ. Ngay sau đó, hai thuyền viên này được chuyển tới bệnh viện dã chiến ở huyện Củ Chi (TP.HCM) để thực hiện cách ly.

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM cũng đã thực hiện kiểm tra sức khỏe toàn bộ thuyền viên, kể cả hai thuyền viên Việt Nam trước khi đưa lên bờ. Kết quả, không ghi nhận hiện tượng bất thường. Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM còn tiến hành làm vệ sinh và khử trùng tàu.

“Toàn bộ thuyền viên trên tàu sẽ cách ly tại tàu 14 ngày, không được phép lên bờ. Biên phòng cửa khẩu cảng Sài gòn sẽ giám sát việc lên bờ, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM giám sát y tế. Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM cũng khuyến cáo tất cả thuyền viên và các bên liên quan báo cáo ngay những trường hợp ho, sốt, khó thở trong suốt thời gian cách ly” - BS Tâm nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm