TP.HCM: Chậm chi hỗ trợ có lý do kinh phí chưa chuyển về địa phương

Chiều 21-10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP, cho biết đến giờ này TP đã chi trả hỗ trợ đợt 3 cho hơn 5,2 triệu người dân gặp khó khăn do dịch.

cham-ho-tro-dot-3

Toàn cảnh họp báo về tình hình dịch COVID-19, chiều 21-10. Ảnh: HOÀNG NHÂN

Theo ông Lâm, khó khăn của công tác hỗ trợ trong thời gian qua là đường truyền có chậm nhưng sau này đã được công ty Phần mềm Quang Trung khắc phục.

“Hiện TP có 17 quận, huyện chi trả đạt trên 80%; các địa phương còn lại chi trả có chậm do địa bàn dân cư đông, nhỏ lẻ, có khu phong toả, có người được hưởng chính sách nhưng đang nằm bệnh viện nên chưa chi trả được; đồng thời có một phần do nguồn kinh phí chuyển về địa phương chưa kịp” – ông Lâm thông tin và cho biết UBND TP cho các địa phương rà soát, bổ sung việc hỗ trợ đến 22-10; các địa phương cũng cam kết hoàn thành đúng tiến độ được UBND TP giao.

cham-ho-tro-dot-3

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Ảnh: HOÀNG NHÂN

Cũng theo ông Lâm, trong việc chi trả hỗ trợ đợt 3, Sở LĐ-TB&XH TP đã thành lập ba đoàn kiểm tra, giám sát ở các quận, huyện. Trong tháng 11-2021, HĐND TP, thường trực UBND TP cùng với Sở tiếp tục có ba đoàn giám sát công tác chi trả hỗ trợ.

Liên quan đến sót lọt hỗ trợ, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP, nhìn nhận cần phải giám sát, rút ra những vấn đề cần có sự uốn nắn. 

“Quan điểm, chính sách và chủ trương của Đảng, chính quyền TP là một miếng khi đói bằng một gói khi no, làm sao trong gian nan, khốn khó việc hỗ trợ đến được kịp thời với bà con” – ông Khuê khẳng định.

Ông nhìn nhận cũng không loại trừ phương pháp, cách làm của cấp cơ sở thiếu khoa học, có nơi, có chỗ chưa được sốt sắng lắm, dẫn đến việc bỏ sót. Do vậy chúng ta đừng nên chủ quan, phải kiểm tra.

Liên quan đến việc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi vì COVID-19, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, khẳng định quy trình, thủ tục thuận lợi.

Hiện TP có 16 cơ sở bảo trợ xã hội công lập, trong đó có tám cơ sở có chăm sóc trẻ em; ngoài ra còn có 56 cơ sở ngoài công lập và 35 mái ấm, nhà mở nuôi để có thể nuôi hơn 2.000 em.

Tính đến thời điểm này, đã có năm trẻ đã được làm hồ sơ đầy đủ vào trung tâm bảo trợ xã hội, còn lại đang được hoàn thiện hồ sơ pháp lý.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm