TP.HCM chi viện cho Bình Dương để dập đám cháy lớn

Đến khoảng 16 giờ, khu nhà xưởng rộng gần 2.000 m2 của công ty Chung An nằm trong KCN Việt Hương (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) vẫn đang cháy dữ dội.

Đến khoảng 16 giờ, ngọn lửa vẫn đang bùng cháy dữ dội.

Theo ghi nhận của PLO, hiện tại Đại tá Nguyễn Văn Dựt và Thượng tá Nguyễn Thanh Điệp (Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương) đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Thượng tá Nguyễn Thanh Điệp và Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương (từ trái sang) trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Khoảng 30 xe chữa cháy cũng hàng trăm cán bộ chiến sĩ PCCC đã được điều động xuống hiện trường tham gia khống chế ngọn lửa. Lực lượng chữa cháy của TP.HCM cũng được chi việc đến hiện trường để phối hợp cùng khống chế ngọn lửa.

Xe chữa cháy của TP.HCM tham gia chữa cháy tại Bình Dương.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ các tuyến đường dẫn vào hiện trường để lực lượng chữa cháy dễ dàng tiếp cận chữa cháy. Các xe chữa cháy tiếp cận từ nhiều hướng để khống chế không cho ngọn lửa cháy làn sang các khu nhà xưởng khác của công ty.

Xe thang được điều động đến hiện trường dập lửa.

Các công nhân của công ty cũng nhanh chóng di dời tài sản của công ty ra ngoài để tránh ngọn lửa lan sang, giảm thiệt hại thấp nhất cho công ty.

Được biết, công ty Chung An là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, có diện tích hàng chục ngàn mét vuông. Công ty chuyên sản xuất băng keo và có khoảng gần 700 công nhân đang làm việc.

Các công nhân di chuyển tài sản của công ty ra ngoài đề phòng lửa cháy lan.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 13 giờ 30, ngày 22-5 khi các công nhân đang làm việc thì xảy ra tiếng nổ lớn từ kho chứa hóa chất. Ngay sau đó, ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh và bốc lên dữ dội. Hàng trăm công nhân đang làm việc đã nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài thoát thân. Đám cháy được phát hiện kịp thời nên may mắn không có ai bị thương.

Một số hình ảnh ghi nhận tại vụ cháy:

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.