TP.HCM chủ động phòng, chống mưa lớn, triều cường

Theo đó, UBND các quận/huyện phối hợp với Sở GTVT, trung tâm chống ngập rà soát, kiểm tra, cắm biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng… trên các tuyến đường ngập sâu. Đề phòng mưa dông, gió giật, lốc xoáy bất ngờ xảy ra và cây xanh ngã đổ gây tai nạn.

Các đơn vị chủ động, kịp thời xử lý các vị trí bờ bao, cống, đập ngăn triều, kênh dẫn dòng xung yếu; vận hành hiệu quả các cống ngăn triều, trạm bơm...

UBND huyện Cần Giờ, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, Chi cục Thủy sản triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn TP.

Các đơn vị khác duy trì sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ ngày 4-10, ở Nam bộ có mưa vừa, mưa to; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Ngoài ra, hiện nay vùng hạ lưu các sông tại Nam bộ đang xuất hiện đợt triều cường giữa tháng 8 âm lịch. Dự báo mực nước đỉnh triều cường ở trạm vùng hạ lưu các sông khu vực Nam bộ sẽ lên nhanh trong những ngày tới, đỉnh triều cường cao nhất trong đợt này xuất hiện từ ngày 7 đến 9-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm