TP.HCM chưa có ca nhiễm COVID-19 trong ngày học sinh lớp 9 và 12 đến trường
TÁ LÂM
Chiều 13-12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh ngày đầu tiên học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường học trực tiếp sau hơn nửa năm phải học trực tuyến vì dịch COVID-19.
Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nói tại họp báo. Ảnh: TÁ LÂM
Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho biết sáng 13-12, tỉ lệ học sinh lớp 9 đến trường trở lại đạt 90,69% trong tổng số 80.927 em. Tỉ lệ học sinh lớp 12 đạt 93,62% trong tổng số 60.566 em. Về khối giáo dục thường xuyên, học sinh khối lớp 9 đến lớp đạt 73,6% và học sinh khối 12 đạt 91,17%.
Theo ông Dũng, qua khảo sát ban đầu, tỉ lệ học sinh đồng ý đến trường trở lại là 79% nhưng đến hôm nay, tỉ lệ các các khối đến lớp đều đạt trên 90%.
Trả lời câu hỏi khi có F0 trong trường học và phải test cho F1 thì chi phí này do ai chi trả, ông Dũng khẳng định khi phát hiện F0 và F1, ngành giáo dục và ngành y tế TP.HCM sẽ phối hợp để hướng dẫn các đơn vị xây dựng tình huống, cách tầm soát.
Theo đó, trong hai tuần thí điểm khi xuất hiện các ca nhiễm hoặc ca nghi ngờ, nhà trường sẽ phối hợp với y tế địa phương để tầm soát.
Về lâu dài, ông Dũng cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề xuất UBND TP.HCM cấp test nhanh cho các cơ sở y tế quận huyện và TP Thủ Đức để phối hợp với trường học và xét nghiệm theo quy định.
Cũng theo ông Dũng, sáng nay, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra ở các quận: 3, 4, 5, 10 và Gò Vấp. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chủ động tổ chức các đoàn của các phòng chuyên môn để kiểm tra ở các quận còn lại.
Kết quả là qua báo cáo nhanh, công tác tổ chức đúng phương án được phê duyệt, đảm bảo an toàn trong ngày đầu tiên học trực tiếp. “Đến giờ này chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 xuất hiện trong trường học” - ông Dũng nói.
(PLO)- Tại các trường THCS, THPT tại TP.HCM, sáng 13-12, HS lớp 9 và lớp 12 bắt đầu ngày đầu tiên đi học trực tiếp. Cả HS và GV đều cảm thấy hào hứng khi trở lại trường.
(PLO)- Tự bào chữa, trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn nói gì?; Tuyên tử hình tài xế xe bán tải tông chết trung tá CSGT và 2 người đi đường; Dắt 4 con bò nhập lậu vào Việt Nam, bị biên phòng bắt giữ.
(PLO)- Về vụ việc Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, theo Công an TP.HCM hiện chưa có cơ sở để điều tra do hợp đồng vay vốn ký kết giữa nhà trường và phụ huynh là hợp đồng dân sự, không có nội dung ràng buộc trách nhiệm giữa các bên.
(PLO)- Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát toàn bộ các cơ sở giáo dục đang triển khai chương trình giáo dục tích hợp; liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài sau sự việc tại Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam
(PLO)- Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 là Toán, Văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi vào THPT công lập, không có môn thứ tư. Hà Nội có khoảng 135.000 học sinh lớp 9, nhưng chỉ có khoảng 81.000 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập.
(PLO)- 115 phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam đề xuất cho con học trực tuyến để hoàn tất chương trình năm học và sẵn sàng đóng thêm tiền cho phương án này.
(PLO)- Em Nguyễn Gia Hưng (18 tuổi) thấy tài khoản ngân hàng nhận được 500 triệu đồng từ một số tài khoản lạ nên cùng bố đến ngân hàng xác minh, chuyển trả lại.
(PLO)- Sau 3 năm không tăng học phí, từ năm học 2023-2024 này, mức học phí mới của Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ dao động từ 31,25 đến 165 triệu đồng/năm học.
(PLO)- Trước khi ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị bắt vào ngày 26-3, ông đã từng nhiều lần thất hẹn trả nợ học phí cho phụ huynh ở các trung tâm Apax Leaders.
(PLO)- Đại diện hệ thống trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cho biết dù Shark Thủy bị bắt nhưng trong mọi tình huống sẽ ưu tiên đảm bảo quyền lợi học tập của các học viên, quyền lợi của khách hàng, của các đối tác và các cổ đông....
(PLO)- So với năm trước, mức học phí tân sinh viên khóa tuyển sinh năm 2024 của Trường ĐH Kinh tế Luật dự kiến sẽ đóng cao hơn gần 3 triệu đồng/năm học.
(PLO)- Bộ GD&ĐT đề xuất các địa phương đang thiếu giáo viên, có biên chế được tuyển dụng người có trình độ cao đẳng để trở thành giáo viên dạy một số môn học.
(PLO)- Trực tiếp trải nghiệm thực tế 36 ngành nghề đào tạo của trường đại học giúp nhiều học sinh định hướng rõ hơn về ngành học, môi trường học tập, chính sách học bổng, học phí...