TP.HCM có 44 ca COVID-19, đường phố vắng vẻ lạ thường

Sau khi có nhiều ca nhiễm COVID-19 trong thời gian ngắn, UBND TP đã có thông báo khẩn đề nghị người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Thông báo này có hiệu lực từ 0 giờ ngày 28-5. Trong ảnh: Đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức vắng xe cộ qua lại trong sáng 28-5.

Đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức hướng lên cầu Bình Lợi cũng thưa thớt xe cộ.

Quốc lộ 13, TP Thủ Đức khác hẳn sự đông đúc thường ngày.

Trung tâm quận 1 vắng vẻ, ít xe cộ qua lại.

Bưu điện TP.HCM vắng vẻ trong ngày người dân hạn chế ra đường.

Khu vực nhà thờ Đức Bà, quận 1 vắng xe cộ, không có người đến dạo chơi.

Đường sách TP.HCM đóng cửa im lìm để phòng dịch.

Công viên Lê Văn Tám (quận 1) tạm ngưng hoạt động, các lối vào công văn được căng dây ngăn người dân vào trong.

Người dân chạy bộ bên ngoài công viên Lê Văn Tám khi công viên này tạm ngưng hoạt động.

Đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) vắng vẻ lạ thường.

Nhân viên dán thông báo tạm ngưng hoạt động công viên hồ Con Rùa (quận 1) để phòng dịch COVID-19.

Các lối vào công viên hồ Con Rùa đều được căng dây ngăn người dân vào trong.

Đường Phạm Ngọc Thach (quận 3) lác đác vài xe cộ qua lại.

Các quán ăn chỉ bán mang về để đảm bảo phòng dịch.

Một quán nước trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) thực hiện bán hàng mang về, giữ khoảng cách 2m giữa người mua và người bán.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm