TP.HCM có khả năng hứng mưa đá

Ông Nguyễn Minh Giám, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết, tình hình lốc xoáy ở TP.HCM năm nay đặc biệt mạnh hơn, nhiều hơn và sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Theo ông Giám, gió mùa Tây Nam hàng năm vẫn thường kèm theo giông lốc. Năm nay khí hậu Nam bộ đặc biệt khô hạn và nóng hơn các năm. Với chênh lệch nhiệt độ cao giữa lúc nắng nóng gặp khi mưa về, gió lốc sẽ phát triển mạnh hơn.

Nếu mưa về thường xuyên, mưa dầm thì sẽ giúp nhiệt độ giảm chênh lệch, nhờ đó gió lốc cũng suy yếu. Chỉ cần nắng nóng liên tục cả tuần trở lên thì khi mưa về sẽ sinh lốc xoáy.

Ông Giám cũng cảnh báo, với tình hình thời tiết năm nay, có khả năng TP.HCM còn hứng chịu cả mưa đá.

 Nhà cao tầng mọc lên hàng loạt cũng làm gia tăng cường độ gió, gia tăng lốc xoáy và giông sét.

Mưa đá đã từng xảy ra vài lần tại TP.HCM, quy mô nhỏ, cục bộ, kích thước hạt mưa đá chỉ khoảng đầu đũa đến đầu ngón tay chứ không to như mưa đá (to gần bằng cái trứng gà) ở miền Bắc, ông Giám cho biết.

Tình hình lốc xoáy nhiều và mạnh này, được ông Giám phân tích thêm, còn do tác động của thay đổi địa hình tại TP.HCM. Những năm gần đây, nhà cao tầng mọc lên hàng loạt cũng làm gia tăng cường độ gió, gia tăng lốc xoáy và giông sét.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm