TP.HCM có thể có mưa lớn và giông lốc

Ngày 14-4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh Radar Nhà Bè cho thấy mây đối lưu đang tiếp tục phát triển. Hiện tượng này sẽ gây mưa rào và giông trên khu vực các tỉnh, thành như Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, TP.HCM.

Ngoài ra, mây đối lưu cũng đang bắt đầu phát triển cục bộ trên khu vực Long An, Tiền Giang, Kiên Giang và Cà Mau.

Trong những giờ tới, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển gây ra mưa rào và giông cho các khu vực kể trên. Tùy khu vực có nơi mưa vừa, mưa to và có thể mở rộng sang khu vực lân cận khác như Đồng Tháp, An Giang... Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết những cơn mưa này sẽ tốt cho cây trồng. Tuy nhiên, người dân không tích trữ nước sinh hoạt vì nước mưa sau thời gian nắng hạn chứa chất ô nhiễm có thể gây dị ứng da. Ngoài ra trẻ em không nên tắm mưa do giông, sét sẽ gây nguy hiểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm