TP.HCM công bố 32 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND

Chiều 28-4, TP.HCM đã công bố danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tại 32 đơn vị bầu cử trên địa bàn TP.

Cụ thể, TP.HCM có 158 ứng cử viên HĐND TP.HCM, nhiệm kỳ 2021- 2026, được phân về 32 đơn vị bầu cử. Cử tri sẽ bầu ứng cử viên xứng đáng nhất, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của mình tham gia đại biểu HĐND TP.HCM. 

Số lượng đại biểu được bầu của HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương là 95 đại biểu.

Số đại biểu được bầu cử tại đơn vị bầu cử số 31 là hai đại biểu, 31 đơn vị bầu cử còn lại, mỗi đơn vị sẽ bầu ra ba đại biểu.

Ngày 23-4, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu bàn giao danh sách những người ứng cử ĐBQH, HĐND TP.HCM cho Ủy ban bầu cử TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Trong đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thuộc tổ đơn vị số 4; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải thuộc tổ đơn vị số 12; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu thuộc đơn vị số 25; Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ thuộc tổ đơn vị số 27; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê thuộc đơn vị số 2...

Danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM, nhiệm kỳ 2021- 2026 có nhiều nhà báo. Trong đó, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM thuộc tổ đơn vị số 17 (gồm một số phường thuộc quận Bình Thạnh).

Mời bạn đọc theo dõi cụ thể danh sách các tổ đơn vị bầu cử của 158 ứng cử viên HĐND TP.HCM, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm