TP.HCM đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của quận 9

Sáng 5-8, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM dự và chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ VI của Đảng bộ quận 9, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông đánh giá cao những nỗ lực, sự đoàn kết, thống nhất, năng động sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận 9 trong việc thực hiện các nghị quyết quận và cấp trên.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu lần thứ VI của Đảng bộ quận 9. ẢNH: THANH TUYỀN

Quận 9 đoàn kết, năng động thực hiện các Nghị quyết

Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ, Đại hội diễn trong bối cảnh cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở lại, vừa duy trì ổn định phát triển kinh tế - xã hội. 

Ông đánh giá cao nỗ lực, sự đoàn kết, thống nhất, năng động sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận 9 qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 9 lần thứ V.

“Có thể khẳng định những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 5 năm qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 9 đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố và tạo được những tiền đề rất quan trọng để quận 9 phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới” - Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tham dự phiên khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ VI của quận 9. ẢNH: THANH TUYỀN

Ông dẫn chứng cụ thể: tốc độ tăng trưởng kinh tế của quận được giữ vững, dù đầu năm có giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Các tiềm năng, thế mạnh đã được quận 9 tập trung phát triển. Với nhiều giải pháp hiệu quả trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 17%/ năm. Đến nay, quận 9 có hơn 9.000 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho hơn 67.000 lao động. Trong đó, riêng Khu Công nghệ cao đã giải quyết việc làm cho hơn 45.000 lao động.  

Quận cũng hoàn thành các chỉ tiêu về chỉnh trang đô thị, thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá, vận động được người dân cùng tham gia. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng được thực hiện quyết liệt.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục nâng lên, hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân thực hiện tốt hơn. Quận cũng đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4…

Tuy nhiên quận 9 vẫn còn những hạn chế như tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng chưa bền vững, cuối nhiệm kỳ có giảm so với các năm trước. Thương mại - dịch vụ chưa đột phá, chưa xây dựng được các sản phẩm chủ lực của quận. Tiến độ triển khai một số công trình đầu tư xây dựng cơ bản, công trình chỉnh trang đô thị còn chậm; chất lượng sống ở một số khu vực dân cư còn thấp; phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp…

Nhiệm kỳ mới: quận 9 quyết tâm với 5 chương trình trọng điểm

Trước đó, báo cáo tại Đại hội, ông Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ quận 9 cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, trên địa bàn quận 9 có nhiều dự án phát triển kinh tế, xã hội được đầu tư trên địa bàn đã góp phần thay đổi diện mạo của quận.

Về kinh tế- ngân sách, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về giá trị sản xuất của quận (theo giá so sánh 2010) đạt 110,6%.

Ông Lâm Đình Thắng, Bí thư Quận uỷ quận 9 phát biểu khai mạc Đại hội sáng nay. ẢNH: THANH TUYỀN. 

Quận 9 đã cơ bản hoàn thành phủ kín quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch quận gắn với định hướng quy hoạch tổng thể đô thị Thành phố. Công tác lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn quận được thực hiện thường xuyên; tổ chức các đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự lòng lề đường, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm, các khu vực chợ một cách đồng bộ được người dân đồng tình ủng hộ và chấp hành tốt.

Chương trình chỉnh trang đô thị hoàn thành 95/111 công trình đạt 85,58% kế hoạch.

Chất lượng giáo dục- y tế ngày càng được đầu tư, đảm bảo môi trường học tập và khám chữa bệnh cho người dân. 

Nhiệm vụ quốc phòng - an ninh luôn được chú trọng, đảm bảo thực hiện tốt, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, công khai, minh bạch  trong hoạt động các cơ quan, đơn vị; tăng cường thực hiện cải cách hành chính theo hướng đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thường xuyên chỉ đạo rà soát đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ tới, quận 9 tập trung thực hiện 5 chương trình trọng điểm là: Chương trình cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2020 – 2025; Chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 – 2030; Đề án tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận; Chương trình giảm ngập nước; Đề án Đô thị thông minh... 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm