TP.HCM: Danh sách 68 điểm an sinh xã hội tại TP Thủ Đức

Theo đó, các điểm này sẽ hoạt động 24/7. Mỗi phường sẽ có từ 1- 3 điểm an sinh xã hội tùy vào quy mô dân số. TP Thủ Đức sẽ hỗ trợ kinh phí, hàng hóa, lương thực, thực phẩm cho các điểm hoạt động.

Một điểm an sinh xã hội tại địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. Ảnh: T.T

Thời gian hoạt động của các điểm an sinh này là buổi sáng từ 10- 12 giờ; buổi chiều từ 16 giờ đến 18 giờ.

Trong đó, có 4 điểm thuộc TP Thủ Đức tại:

+ Số 252, khu phố 5, phường Bình Chiểu.

+ Thánh Thất Cao Đài Long Vân, phường Linh Trung.

+ Trụ sở Khu phố Chân Phúc Cẩm, phường Long Thạnh Mỹ.

+ Nhà thiếu nhi thành phố (khu vực 1), phường Bình Trưng Tây.

64 điểm còn lại thuộc cấp phường được phân bố rải rác tại 34 phường thuộc địa bàn TP Thủ Đức. Được biết, các điểm an sinh này đã chính thức đi vào hoạt động để đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân. 

Mời bạn đọc xem thông tin về địa điểm và số điện thoại danh sách các điểm an sinh xã hội tại TP Thủ Đức theo danh sách bên dưới:

Danh sách các điểm an sinh xã hội và số điện thoại để người dân liên lạc khi cần thiết. Ảnh: UBND TP Thủ Đức

Các điểm an sinh xã hội này hoạt động 24/7, theo hai khung giờ sáng, chiều. Ảnh: UBND TP Thủ Đức

UBND TP Thủ Đức kêu gọi các mạnh thường quân, doanh nghiệp cùng chung tay để duy trì các điểm an sinh này nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân nghèo. Ảnh: UBND TP Thủ Đức. 

Hơn 70.000 phần quà đã được UBND TP Thủ Đức chuẩn bị để phân bổ về các điểm an sinh, kịp thời hỗ trợ cho người dân. Ảnh: UBND TP Thủ Đức

68 điểm an sinh xã hội được lập trên địa bàn TP Thủ Đức nhằm mục đính hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời nhu cầu lương thực cho người dân gặp khó khăn. Ảnh: UBND TP Thủ Đức

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm