TP.HCM: Điểm đến của các nhà đầu tư Nhật Bản

Các chuyên gia nhận định với lợi thế là trung tâm kinh tế của cả nước, TP.HCM đã và đang là điểm đến quan trọng, lâu dài của các nhà đầu tư Nhật.

Nhận định về cơ hội hợp tác đầu tư giữa Nhật và TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP đang khuyến khích đầu tư những lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, công nghệ thông tin, chống ngập, đường sắt đô thị, y tế… Đây cũng chính là những ngành, nghề mà Nhật có khả năng và nhu cầu đầu tư vào Việt Nam nên sẽ là tiền đề để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Nhật và TP.HCM.

Ông Iijima Isao, cố vấn đặc biệt của thủ tướng Nhật Bản, cho biết với tiềm năng lớn của TP.HCM, các doanh nghiệp Nhật sẽ đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM trong thời gian tới. TP.HCM đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của Nhật. Nhật hiện đứng vị trí thứ 6 về tổng vốn đầu tư vào TP.HCM với 865 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng số vốn đầu tư xấp xỉ 2,9 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm