TP.HCM diễn tập 'Code grey' xử lý ẩu đả trong bệnh viện

Theo kịch bản, có hai nhóm giang hồ gây chiến với nhau, hai người trong số đó bị thương, một người sau đó được “chiến hữu” đưa vào khoa Cấp cứu BV Nhân dân Gia Định.

Tiếp đó, nhóm giang hồ thứ hai xông vào khoa Cấp cứu truy sát buộc BV phải kích hoạt hệ thống “Code grey”. Ngay lập tức hệ thống báo động tới lãnh đạo BV cùng tất cả lãnh đạo khoa, phòng trực trong ngày, kể cả công an phường và công an khu vực.

Các "đối tượng" ấu đả trong diễn tập được đưa về công an phường xử lý. (Ảnh chụp qua màn hình)

Chỉ vài phút sau, mọi người có mặt để cùng xử lý vụ việc. Các đối tượng trong nhóm giang hồ được đưa lên xe về trụ sở công an để làm việc.

TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc BV Nhân dân Gia Định, cho biết sau khi đưa vào sử dụng hệ thống “Code grey” tại BV thì tất cả nhân viên y tế đều cảm thấy an tâm khi có ấu đả xảy ra bởi vụ việc sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, sở sẽ tổ chức rút kinh nghiệm sau buổi diễn tập và cập nhật những tình huống phát sinh. Sau đó khuyến cáo các BV còn lại xây dựng hệ thống xử lý mất an ninh trật tự tùy vào tình hình cụ thể của BV.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm