TP.HCM đóng góp hiệu quả trong công tác đối ngoại

 “TP.HCM là một TP trẻ, năng động, một trung tâm kinh tế quan trọng của cả nước, một điểm sáng hình mẫu về đối ngoại địa phương và là câu chuyện hội nhập quốc tế thành công” - ông Sơn nhìn nhận.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho biết năm 2013 công tác đối ngoại của TP được triển khai theo hướng chủ động, chu đáo, đúng kế hoạch, đảm bảo hiệu quả và đồng bộ trên cả ba kênh ngoại giao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP; toàn diện trên tất cả mặt ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó trọng tâm là công tác ngoại giao kinh tế đã đạt được những thành quả tích cực.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, chủ tịch UBND TP cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác ngoại giao năm 2013, trong đó có việc tổ chức các đoàn của TP đi công tác nước ngoài còn chưa thật sự tiết kiệm và đạt hiệu quả như mong muốn. “Chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá và tìm hướng nâng cao hiệu quả, tránh lãng phí trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài trong thời gian tới” - chủ tịch UBND TP đề nghị. Cũng theo ông Quân, chính sự thân thiện, sự bình an, ổn định chính trị là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo hoạt động ngoại giao cũng như các hoạt động khác được đảm bảo. “Công tác đối ngoại thành công là vì được làm từ lòng dân, từ trách nhiệm của mỗi người dân đến cả hệ thống chính trị với nhận thức rằng làm ngoại giao là vì danh dự của đất nước” - ông Quân nói.

Trong năm 2013 số lượng đoàn vào, lượt tiếp khách quốc tế của lãnh đạo TP đều tăng đáng kể (lần lượt là 20% và 25% so với cùng kỳ năm 2012) với 148 đoàn các cấp (gồm cả hoạt động đối ngoại của Đảng, hoạt động ngoại giao nhà nước, ngoại giao kinh tế và đối ngoại nhân dân). TP.HCM cũng đã tổ chức 14 hội nghị quốc tế, tám hội chợ quốc tế các ngành, thu hút gần 9 triệu lượt khách du lịch đến và đi.

M.CƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm