TP.HCM dự kiến công bố điểm thi vào ngày 15-6

Đó là thông tin do ông Nguyễn Tiến Đạt, phó giám đốc Sở GD&ĐT TP cho biết tại buổi họp báo trưa ngày 4-6.

Theo đó, Thí sinh có thể tải mẫu đơn trên trang web Sở ở mục khảo thí và kiểm định chất lượng hoặc đến trường THPT nơi TS theo học để lấy. TS sẽ nộp đơn tại trường THPT nơi theo học. Dự kiến ngày 27-6 sẽ công bố kết quả phúc khảo.

Tuy nhiên, ông Đạt cũng nhắc nhở các TS và phụ huynh rằng sau khi làm đơn phúc khảo buộc phải lấy điểm theo phúc khảo dù điểm phúc khảo tăng hay giảm. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, ở môn Ngữ Văn, nếu điểm phúc khảo tăng giảm một điểm trở lên sẽ lấy điểm phúc khảo, ngược lại sẽ lấy điểm thi cũ. Đối với các môn khác, nếu tăng giảm 0,5 điểm sẽ lấy điểm phúc khảo, ngược lại lấy điểm cũ.

Ông Đạt cũng cho biết, Đối với những TS bị bệnh hoặc tai nạn không quá 10 ngày trước ngày thi mà không thể tiếp tục dự thi sẽ được xem xét đặc cách theo từng trường hợp.

Cụ thể, với TS không thể dự thi, nếu xếp loại học lực và hạnh kiểm cuối năm được loại khá trở lên và đủ hồ sơ hợp lệ sẽ được đặc cách tốt nghiệp. Đối với TS đã dự thi một môn trở lên, nếu học lực trung bình và hạnh kiểm khá trở lên, điểm những môn đã thi đạt 5 điểm trở lên sẽ được đặc cách tốt nghiệp.

Tất cả các trường hợp đặc cách sẽ xếp loại tốt nghiệp trung bình.

Theo số liệu của Sở, kết thúc ngày thi thứ 3, TP.HCM không có trường hợp TS và giám thị nào vi phạm quy chế. Công tác tổ chức tại tất cả các hội đồng đều diễn ra an toàn, nghiêm túc và nhẹ nhàng.

Trong buổi thi cuối cùng, ở môn Ngoại ngữ chỉ có hệ THPT dự thi và có 20 TS vắng thi; ở môn Sinh học, hệ THPT vắng 20 TS, hệ GDTX vắng 167 TS.

Bắt đầu từ ngày mai, 5-6, TP sẽ bắt đầu công tác chấm thi.

PHẠM ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm