TP.HCM dự kiến hỗ trợ 50.000 đồng/ngày cho người bán vé số

Ngày 3-4, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, đã có tờ trình gửi UBND TP.HCM về đề xuất hỗ trợ cho người bán vé số gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, dự kiến người bán vé số sẽ được hỗ trợ với mức 50.000 đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ là 15 ngày, kể từ ngày ngưng phát hành xổ số kiến thiết (ngày 1-4).

TP.HCM dự kiến hỗ trợ cho người bán vé số với mức 50.000 đồng/ngày/người. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo thống kê, hiện TP.HCM có 11.947 người bán vé số. Trong đó có 719 người thuộc diện nghèo, 1.204 người diện cận nghèo và 1.216 người diện trợ cấp xã hội tại cộng đồng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, những người này hiện phải ngưng công việc bán vé số nên gặp nhiều khó khăn.

Tổng kinh phí dự kiến cho công tác hỗ trợ này là gần 9 tỉ đồng. Sở đề xuất chi từ ngân sách TP.HCM, Quỹ vì người nghèo và Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của TP. Phương thức hỗ trợ là Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chuyển kinh phí cho UBND quận, huyện để tổ chức hỗ trợ thực tế theo danh sách tổng hợp.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.