TP.HCM dừng quán bar, karaoke, vũ trường từ 18 giờ chiều nay

Trưa 30-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong đã quyết định từ 18 giờ ngày 30-4 sẽ tạm ngừng các dịch vụ không thiết yếu: quán bar, karaoke, vũ trường trên địa bàn TP.HCM.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh, cho biết kết quả xét nghiệm 5 F1 và 57 F2 của bệnh nhân 2910 đã cho kết quả âm tính lần đầu.

Theo ông Bỉnh, từ ca bệnh ở Hà Nam là bệnh nhân 2899, đến nay đã lây nhiễm cho 12 ca khác, trong đó tỉnh Hà Nam có 8 ca, Hưng Yên 2 ca, Hà Nội và TP.HCM mỗi địa phương có 1 ca bệnh.

Người đứng đầu ngành Y tế TP.HCM cho biết thêm, liên quan tới bệnh nhân 2910, TP.HCM đã phong tỏa một khu vực thuộc địa bàn khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Khu vực này có 19 phòng trọ với 57 người sinh sống.

Cũng trong sáng nay, UBND TP.HCM đã tổ chức ba đoàn kiểm tra đột xuất về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly thu phí trên địa bàn TP.

Trong đó, đoàn do Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức đã kiểm tra tại một số khách sạn cách ly thu phí trên địa bàn quận 1.

Trao đổi với báo chí, ông Dương Anh Đức cho biết TP có kế hoạch thường xuyên kiểm tra và kiểm tra đột xuất các khu cách ly thu phí, các điểm có nguy cơ cao… nhằm để công tác phòng, chống dịch tốt hơn, an toàn hơn.

Theo ông Dương Anh Đức, việc kiểm tra đột xuất hôm nay nằm trong kế hoạch của TP, nhưng  vừa rồi quận Bình Tân cũng có một ca nhiễm nên cũng là một trong những lý do để TP đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch.

Trước đó, vào tối 29-4, Bộ Y tế công bố ca nhiễm thứ 2910 là nam thanh niên tiếp xúc với bệnh nhân 2899 ở tỉnh Hà Nam được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau khi hoàn thành cách ly vào ngày 24-4.

Cụ thể, bệnh nhân 2910 sống ở tỉnh Hà Nam đã cùng đi ăn uống với bệnh nhân 2899 vào ngày 22-4. Sau đó, đến ngày 27-4, bệnh nhân đi chuyến bay số hiệu VJ133, số ghế 20B từ Sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), sau đó bắt taxi về nhà người thân tại khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Bệnh nhân 2910 tự đi khai báo và được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 29-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm