TP.HCM: Gần 650 người thuộc nhóm nguy cơ dương tính với SARS-CoV-2

Chiều 18-12, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính tới thời điểm hiện tại, TP ghi nhận tổng cộng 349.126 người thuộc nhóm nguy cơ.

Trong đó, 169.066 người trên 65 tuổi kèm bệnh nền (48,4%) và 180.060 người trên 65 tuổi không kèm bệnh nền (51,6%).

Nhân viên y tế đang khám cho một người thuộc nhóm nguy cơ. Ảnh: TN

Sở Y tế TP.HCM còn cho biết sau 10 ngày triển khai “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”, trong 80.611 người được xét nghiệm nhanh đã phát hiện 647 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 422 người được cách ly chăm sóc tại nhà và 205 người được cách ly tập trung. TP Thủ Đức và các quận, huyện đang tiếp tục xét nghiệm tầm soát tất cả trường hợp thuộc nhóm nguy cơ.

TP.HCM cũng ghi nhận 14.816 người (4%) chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trung tâm Y tế TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục thuyết phục và sẽ tiêm tai nhà đối với những trường hợp đi lại khó khăn.

Sở Y tế TP.HCM cũng yêu cầu Trung tâm Y tế TP Thủ Đức và các quận, huyện gửi danh sách những người thuộc nhóm nguy cơ trên địa bàn đến mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” để họ được các bác sĩ tình nguyện thăm hỏi và tư vấn chăm sóc sức khoẻ tại nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm