TP.HCM ghi nhận thêm 1.399 ca nhiễm COVID-19

Tối 15-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết tính từ 6 giờ đến 19 giờ 30 cùng ngày, Bộ Y tế đã công bố thêm 1.399 ca bệnh COVID-19 tại TP.HCM.

TP.HCM cũng đăng ký bổ sung trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 danh sách 689 ca bệnh đã được phát hiện trước đó tại các khu cách ly.

Cách ly một khu vực trên địa bàn TP.HCM để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TRẦN NGỌC

Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 14-7 đến 19 giờ 30 ngày 15-7, TP.HCM ghi nhận 2.691 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong đó, 2.506 ca là các tiếp xúc đã được cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa.

Riêng 185 ca còn lại đang điều tra dịch tễ.

Theo HCDC, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân trong khu phong tỏa thực hiện nghiêm yêu cầu về giãn cách và các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, không để tình trạng người dân tập trung trong khu phong tỏa, vi phạm quy định về giãn cách, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo.

Trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27-4 đến nay, tổng cộng 21.493 ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM được Bộ Y tế công bố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm