TP.HCM: Giữa mùa dịch COVID-19 đi mua đất, bị phạt tiền

Chiều 8-4, bà Huỳnh Thị Xuân Mai, Chủ tịch UBND thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn (TP.HCM), cho biết nơi đây vừa ra quyết định phạt hai trường hợp ra đường khi không cần thiết.

Trước đó, lúc 16 giờ 40 ngày 6-4, cơ quan chức năng thị trấn Hóc Môn kiểm tra hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên khu vực đường Song Hành thì ghi nhận ông PTB (39 tuổi, Thừa Thiên-Huế) và ông HĐV (33 tuổi, Đắk Lắk) đang ngồi uống cà phê.

Khai với cơ quan chức năng, ông B. cho biết đi xem đất trong khu vực Hóc Môn, nếu được giá thì mua. Còn ông V. khai mình dẫn ông B. đi mua đất.

Ra đường trong trường hợp không cần thiết sẽ bị phạt. Ảnh: TRẦN NGỌC

Nhận định hai người ra ngoài trong trường hợp không cần thiết giữa mùa dịch COVID-19, cơ quan chức năng thị trấn Hóc Môn ra quyết định phạt mỗi người 200.000 đồng theo điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 176/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo bà Mai, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban chỉ đạo TP.HCM về phòng, chống dịch bệnh yêu cầu người dân không ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết.

“Ngoài phạt hai ông B. và V., cơ quan chức năng còn cảnh cáo quán cà phê đã phục vụ khách uống tại chỗ. Nếu tái phạm sẽ bị phạt” - bà Mai nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm