TP.HCM góp 30 tỉ đồng xây dựng bệnh xá trên đảo Trường Sa

Sáng 29-4, Ủy ban (UB) MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ trao tặng kinh phí ủng hộ công trình xây dựng bệnh xá trên đảo Nam Yết thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP, đã đến tham dự.

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, trao bảng tượng trưng số tiền 30 tỉ đồng đến Bộ Tư lệnh Hải quân để xây dựng công trình bệnh xá trên đảo Nam Yết, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: LÊ THOA

Bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết sau chuyến công tác thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2019, Thường trực Thành ủy TP đã thống nhất chủ trương hỗ trợ xây dựng công trình bệnh xá trên đảo Nam Yết, thuộc huyện đảo Trường Sa với tổng kinh phí dự kiến là 30 tỉ đồng.
Thành ủy TP cũng đề nghị UBMTTQ Việt Nam TP - Hội đồng quản lý quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” kêu gọi vận động toàn hệ thống chính trị, nhân dân TP.
Trong đó có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành y tế, cũng như trong các cơ quan, đơn vị, bệnh viện thuộc bộ, ngành trung ương đóng trên địa bàn TP; cán bộ, giảng viên, sinh viên tại các trường chuyên ngành y, dược; các bệnh viện tư nhân, phòng khám đa khoa, chuyên khoa, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh về dược, trang thiết bị y tế, nhà thuốc tư nhân…
Bà Khánh cho biết đợt phát động cao điểm vận động xây dựng Bệnh xá Nam Yết được UBMTTQ Việt Nam TP - Hội đồng quản lý quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” phối hợp với Sở Y tế tổ chức đợt phát động từ ngày 15-11-2019 đến 10-3-2020.

Tiếp nhận bảng tượng trưng số tiền 30 tỉ đồng, Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam bày tỏ sự cám ơn đối với lãnh đạo, cán bộ, nhân dân TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Trong đợt phát động, toàn thể lãnh đạo, bác sĩ, nhân viên y tế, sinh viên trong ngành y tế TP đã tham gia tự nguyện đóng góp ít nhất một ngày lương. Lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên cũng tích cực tham gia đóng góp tùy vào khả năng của mỗi cá nhân.
Tại địa bàn dân cư, các ban ngành, đoàn thể quận, phường đã tích cực hưởng ứng và tham gia đóng góp.
Tính đến ngày 29-4, quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TP đã tiếp nhận được số tiền hơn 15 tỉ đồng với 461 đơn vị, cá nhân đóng góp ủng hộ.
“Do dịch bệnh COVID-19 nên việc đóng góp tạm thời chưa đạt như chỉ tiêu đề ra, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tiếp tục ủng hộ. Đồng thời từ quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” trao tặng số tiền 30 tỉ đồng xây dựng công trình” - bà Khánh khẳng định.
Theo bà Triệu Lệ Khánh, để đảm bảo tiến độ xây dựng và hoàn thành công trình, hôm nay, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP trao tặng bảng tượng trưng số tiền 30 tỉ đồng đến Bộ Tư lệnh Hải quân để xây dựng công trình bệnh xá trên đảo Nam Yết.
Ngoài ra, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ TP cũng sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đầu tư mua sắm một số trang thiết bị y tế cho bệnh xá trên đảo Nam Yết. Từ đó, hy vọng công trình hoàn thiện và bàn giao, khánh thành trong chuyến công tác đoàn đại biểu TP.HCM đi thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2021.
Tiếp nhận bảng tượng trưng số tiền 30 tỉ đồng, Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam đã bày tỏ sự cám ơn đối với lãnh đạo, cán bộ, nhân dân TP.HCM.
Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng hứa với Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam và nhân dân TP sẽ sử dụng số tiền này đúng mục đích, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đưa vào sử dụng hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực nhất cho quân và dân trên đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam cũng nhìn nhận trong thời gian tới, tình hình trên biển đảo có nhiều diễn biến phức tạp khó lường.
“Với tình cảm, trách nhiệm mà Đảng và Nhà nước giao, nhân dân tin tưởng, ủng hộ hết mình, cán bộ, chiến sĩ hải quân cùng với nhân dân trên huyện đảo Trường Sa sẽ nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách, gian truân, vất vả, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, khẳng định biển đảo là mảnh đất thiêng liêng không thể tách rời, không thể mất trong bất kỳ tình huống nào” - Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng khẳng định.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Chính ủy Quân khu 7, đã tham gia báo cáo chuyên đề về kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2020) và tuyên truyền về biển đảo Tổ quốc. Ảnh: LÊ THOA

Sáng cùng ngày, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM cũng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo chuyên đề về kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2020) và tuyên truyền về biển đảo Tổ quốc.
Tại đây, báo cáo viên là Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Chính ủy Quân khu 7, đã cập nhật nhiều thông tin thời sự về tình hình biển đảo Việt Nam.
Công trình Bệnh xá đảo Nam Yết không chỉ là xây dựng cơ sở hạ tầng cho tuyến đầu Tổ quốc, chăm sóc sức khỏe cho quân, dân trên đảo, mà còn là trung tâm khám chữa bệnh, cấp cứu cho ngư dân ta đang làm ăn trên biển trong khu vực.   

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm